Xe chở gỗ mất lái lao nhà dân

17/02/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Khoảng 6 giờ sáng nay 17.2, xe đầu kéo BKS 82K-4533 (biển rơ-móc 82R-0071) chạy hướng nam - bắc trên QL1A, khi đến địa phận xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình đã mất lái lao vào nhà dân.

Trên xe chở đầy gỗ khúc. Theo trình bày của tài xế Đào Sỹ Hùng (39 tuổi, ở TP.Kon Tum) với cơ quan chức năng, lúc đó do buồn ngủ, đường vào cua nên không làm chủ tay lái.


Chiếc xe nằm bẹp bên đường


Gỗ tràn ra đè sập tường, vườn nhà dân


Xe bị hư hỏng nặng

Xe lao qua bên phải đường, cày nát một đoạn đường dân sinh nối với QL1A, đè sập nhà vệ sinh và húc sập cổng, tưởng rào của gia đình ông Trần Thế Toại.

Ông Toại kể lại, lúc đó ông đang đứng trước cổng thì thấy xe loạng choạng lao tới nên vội chạy vào trong nhà và hô hoán vợ cùng vào nên không có thiệt hại về người.

Vụ tai nạn cũng khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện và Kiểm lâm H.Quảng Ninh đã có mặt giải quyết, xử lý.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Vụ lật xe chở gỗ lậu khiến 10 người chết: 8 bị cáo lãnh án tù
>> Lật xe chở gỗ, tài xế phải cấp cứu
>> Bắn thủng lốp để bắt xe chở gỗ lậu
>> Bắt xe chở gỗ nghiến không rõ nguồn gốc
>> Lật xe chở gỗ quý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.