Vụ lật xe chở gỗ lậu khiến 10 người chết: 8 bị cáo lãnh án tù

24/01/2013 21:10 GMT+7

(TNO) Ngày 24.1, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa diễn ra cho đến 19 giờ tối nay mới tuyên án. Trong vụ án này, có 8 bị cáo (trong đó có 4 cán bộ Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống) bị truy tố.

(TNO) Ngày 24.1, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa diễn ra cho đến 19 giờ tối nay mới tuyên án.

Trong vụ án này, có 8 bị cáo (trong đó có 4 cán bộ Khu bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống) bị truy tố. 

Theo cáo trạng, tháng 9.2011, Trịnh Thanh Long (43 tuổi, nguyên Phó giám đốc kiêm Hạt trưởng Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống) mua gỗ trái phép tại xã Xiềng Mi, H.Tương Dương rồi thuê thợ mộc chế biến thô thành nếp nhà.

Ngày 6.12.2011, Long nhờ Nguyễn Văn Tâm (làm nghề buôn bán) và Nguyễn Doãn Tình (thợ mộc) vào bốc gỗ để chở về H.Quỳ Hợp. Trên chuyến xe này, Long chỉ đạo hai cán bộ thuộc cấp là Đào Công Thắng, Nguyễn Kim Hùng và Hoàng Văn Chiến (chủ xe) ngồi trên cabin để áp tải xe. Chạy phía trước xe chở gỗ lậu còn có ô tô chở Nguyễn Kim Hùng, cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và hai cán bộ kiểm lâm khác.

Lúc 3 giờ 20 phút rạng sáng 7.12.2011, xe tải do Vương Đình Hạnh điều khiển chở 13m3 gỗ trai do Long mua trái phép từ xã Xiềng Mi (H.Tương Dương) theo quốc lộ 48C về H.Quỳ Hợp, khi đến phận xã Bình Chuẩn, H.Con Cuông thì bị lật làm 10 người bốc gỗ thuê ngồi trên xe tử nạn, 4 người bị thương.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trịnh Thanh Long 24 tháng tù; Phan Sỹ Tuấn (nguyên Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Nga My) 13 tháng tù; Đào Công Thắng và Nguyễn Kim Hùng (nguyên cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống) mỗi bị cáo 12 tháng tù (cho hưởng án treo); Nguyễn Văn Tâm 18 tháng tù; Nguyễn Doãn Tình 13 tháng tù; Hoàng Văn Chiến (chủ xe tải) 12 tháng tù về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng. Bị cáo Vương Đình Hạnh (lái xe thuê, ngụ H.Quỳ Hợp, Nghệ An) bị phạt 10 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng.

Tòa cũng buộc Hoàng Văn Chiến phải bồi thường dân sự cho các bị hại với số tiền hơn 700 triệu đồng, phải chi trả 200.000 đồng/tháng/cháu để nuôi dưỡng con của các nạn nhân cho đến 18 tuổi.

Tin; ảnh: Khánh Hoan  

>> Một ngày, bắt 2 vụ gỗ lậu
>> Sử dụng nhiều biển số giả để chở gỗ lậu
>> Thu giữ gần 10 m3 gỗ lậu
>> Bắt 2 tàu chở gỗ lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.