Vùng núi phía Bắc rét 0 độ C

12/12/2014 12:17 GMT+7

(TNO) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, nhiệt độ tại Mẫu Sơn sáng nay 12.12, đã xuống mức 3 độ C .

>> Rét đậm rét hại đến sớm, mùa đông sẽ ấm hơn
>> Tiếp tục rét đậm, rét hại trên diện rộng
>> Rét đậm, rét hại kéo dài đến hết ngày 15.2
>> Miền Bắc rét đậm, rét hại trên diện rộng
>> Mưa tuyết Hà Giang mở đầu đợt rét đậm, rét hại

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong đêm 11.12, không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, mưa nhỏ ở nhiều nơi. Tại nhiều vùng núi cao có sương mù dày, nhiệt độ giảm sâu.

Thông tin từ các trạm quan trắc phía Bắc đo lúc 7 giờ sáng nay cho thấy, nhiệt độ tại núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã giảm sâu nhất, tính từ mùa đông năm nay, với 3 độ C; tại Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ là 6,7 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7,2 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 11,1 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) 10,4 độ C.

 ret-dam-ret-hai
Thời tiết các tỉnh miền Bắc có rét đậm rét hại kéo dài - Ảnh: Ngọc Thắng

Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, thời tiết rét đậm kèm theo gió mùa đông bắc. Tại Hà Nội, nhiệt độ đo được tại Láng (quận Cầu Giấy) là 15,5 độ C; thị xã Sơn Tây là 14,1 độ C. Tại thị xã Hưng Yên (Hưng Yên) là 14,8 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) xuống 14,6 độ C.

Theo dự báo, trong đêm nay, miền Bắc tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài. Cũng trong đợt rét kéo dài này, vùng núi nhiều nơi nhiệt độ sẽ giảm xuống 0 - 2 độ C.

Hoàng Phan - Hải Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.