Vụ cướp giật khiến một phụ nữ té, chấn thương sọ não: Bắt giữ thêm nghi can

11/08/2020 14:46 GMT+7

Sau thời gian bỏ trốn, Hà Duy Bảo, thành viên còn lại trong nhóm cướp giật tài sản khiến một phụ nữ bị té ngã chấn thương sọ não, bị công an bắt giữ.

Ngày 11.8, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) vừa bắt Hà Duy Bảo (21 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú tại Q.Tân Bình), thành viên còn lại trong nhóm nghi phạm cướp giật tài sản khiến người phụ nữ té ngã chấn thương sọ não vào chiều 31.7 tại địa bàn Q.Bình Tân.

Người phụ nữ ngã chấn thương sọ não do bị cướp giật túi xách

Trước đó ngày 7.8, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) lấy lời khai Cao Văn Dũng Liêm (22 tuổi), Lê Quang Vinh (21 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh), Lê Hoàng Phúc và Phùng Minh Tiến (21 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.
Bắt giữ đối tượng trong băng nhóm cướp giật tại Q.Bình Tân

Các đối tượng Tiến, Liêm, Phúc, Vinh (từ trái qua) tại cơ quan công an

Ảnh :T.K

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 31.7, nhóm này rủ nhau cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Phúc và Liêm chạy xe máy chở theo Bảo và Vinh, riêng Tiến chạy xe máy một mình đóng vai "cản địa".
Khi đến khu vực đường số 3 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), phát hiện chị D.L. (39 tuổi) chở theo con gái tên H. (13 tuổi) và chị L. đang đeo giỏ xách bên người. Phúc điều khiển xe áp sát người phụ nữ để Bảo giật giỏ xách. Vụ việc khiến hai mẹ con chị D.L. ngã xuống đường, túi xách chứa hơn 4 triệu đồng của chị D.L. không bị mất.
Bắt giữ đối tượng trong băng nhóm cướp giật tại Q.Bình Tân

Vụ cướp khiến chị D.L. té ngã chấn thương sọ não

Ảnh cắt từ clip

Người dân phát hiện sự việc chạy tới thì chị D.L. đã bất tỉnh, riêng con gái chị bị thương nhẹ. Người phụ nữ sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê sâu.
Công an Q. Bình Tân đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera truy bắt nhóm nghi phạm cướp giật tài sản khiến chị D. bị té ngã, chấn thương sọ não.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.