Vụ 2 mẹ con tử vong trên cầu Cần Thơ: Khởi tố tài xế xe tải

13/07/2018 15:35 GMT+7

Sau khi xảy ra tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong trên cầu Cần Thơ, tài xế Châu điều khiển xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sáng ngày 13.7, thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP Cần Thơ, cho biết cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Lê Thái Châu (28 tuổi, ngụ xã Long Điền B, H.Chợ Mới, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Trước đó, trưa ngày 9.7, Châu điều khiển xe tải BS 67C - 017.82 lưu thông theo hướng từ Vĩnh Long về Cần Thơ. Khi đổ dốc cầu Cần Thơ (thuộc khu vực 1, P.Hưng Phủ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) thì xảy ra va chạm với xe máy BS 66C1 - 277.98 do chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân, H.Châu Thành, Đồng Tháp) điều khiển.
Trên xe chị Phương lúc này có chở theo hai con nhỏ là cháu Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) và cháu Nguyễn Trung Hiếu (5 tuổi).
Hậu quả cú va chạm khiến chị Phương và cháu Quyên tử vong tại chỗ. Cháu Hiếu bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhi đồng TP.Cần Thơ.
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Châu điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến 12giờ 15 ngày 9.7, xe tải 67C - 017.82 bị lực lượng chức năng giữ lại tại tỉnh Cà Mau. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải còn có phụ xe là Nguyễn Chí Linh (18 tuổi, ngụ H.Cái Nước, Cà Mau). Hiện Linh đã được người nhà bảo lãnh.
Sáng cùng ngày (13.7), Bệnh viện nhi đồng TP.Cần Thơ cho biết sức khỏe cháu Hiếu đã ổn định, xuất viện vào chiều ngày 12.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.