Truy được chiếc xe tải bỏ chạy sau tai nạn chết người trên cầu Cần Thơ

09/07/2018 18:06 GMT+7

Chiều 9.7, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết đã truy tìm được chiếc xe tải bỏ chạy sau tai nạn chết người trên cầu Cần Thơ, đang dẫn giải về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 ngày 9.7, trên dốc cầu Cần Thơ (thuộc khu vực P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) xảy ra một vụ tai nạn chết người.
Thời điểm trên, xe tải BS 67C - 017.82 do tài xế Lê Thái Châu (ngụ H.Chợ Mới, An Giang) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Vĩnh Long đi TP.Cần Thơ.
Khi đang đổ dốc cầu, xe tải va vào phần đuôi của xe máy BS 66C1 - 277.98 do chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi) điều khiển đang chở 2 con nhỏ lưu thông phía trước.
Chiếc xe của nạn nhân bị kẹt dưới chiếc xe tải đậu trên cầu Mai Trâm

Cú va chạm mạnh khiến 3 mẹ con chị Phương té ngã xuống đường. Chiếc xe máy văng ra, nằm kẹt vào phía sau ô tô đậu trên cầu của nhóm công nhân đang duy tu mố chân cầu Cần Thơ. Sau tai nạn, xe tải 67C - 017.82 bỏ chạy khỏi hiện trường.
Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Phương và con trai là Nguyễn Thành Hiếu (5 tuổi) tử vong tại chỗ. Bé gái Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 
Lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, phối hợp cùng các địa phương lân cận truy tìm xe 67C - 017.82
Xe tải bị móp sau khi va chạm với xe chị Phương ẢNH: GIA BÁCH
Đến 12 giờ 15 cùng ngày (9.7), lực lượng Công an TP.Cần Thơ đã tìm thấy xe tải cùng tài xế Lê Thái Châu và phụ xế Nguyễn Chí Linh (23 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, H.Cái Nước, Cà Mau).
Cũng trong chiều ngày 9.7, thượng tá Lê Hoàng Ðum, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính - trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau) xác nhận đơn vị này vừa phối hợp với CSGT Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ tài xế bỏ trốn sau tai nạn khiến 2 người tử vong ở TP.Cần Thơ.
“Sau khi chúng tôi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ địa phương bạn đã lập tức triển khai lực lượng đón lõng các cửa ngõ vào tỉnh Cà Mau. Chưa đầy 10 phút sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng đã phát hiện tài xế Châu điều khiển xe từ lộ Phụng Hiệp vào TP.Cà Mau nên phối hợp cùng CSGT chặn xe kiểm tra, mời về trụ sở làm việc”, thượng tá Đum thông tin thêm.
Qua làm việc ban đầu, Châu thừa nhận hành vi bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn chết người, định đưa xe về H.Cái Nước để giấu. Hiện Công an TP.Cần Thơ đã tiếp nhận Châu và Linh, đưa về TP.Cần Thơ để điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.