Triệt phá trường gà của Khanh 'Philip' trong vườn tràm ở Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
24/03/2019 14:52 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá trường gà tại một khu vườn tràm ở H.Long Thành (Đồng Nai), nơi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu.

Ngày 24.3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá trường gà chuyên tổ đánh bạc bằng hình thức đá gà và và lắc tài xỉu quy mô lớn ở H.Long Thành (Đồng Nai).
Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 23.3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai và Công an H.Long Thành triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại khu vườn tràm, nằm trong khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành (H.Long Thành).
Công an đang lấy lời khai Khanh "Philip"  Ảnh: Công an cung cấp
Tại thời điểm kiểm tra, hơn 100 người có mặt tại trường gà bỏ chạy tán loạn. Công an sau đó khống chế, bắt giữ được 56 người.
Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ tại hiện trường gần 500 triệu đồng, 2 xe ô tô, 110 xe mô tô cùng 12 con gà đá và nhiều dụng cụ để phục vụ hành vi đánh bạc.
Bước đầu, công an xác định tụ điểm đánh bạc này do Lê Tuấn Khanh (Khanh "Philip", 34 tuổi, ngụ H.Long Thành) đứng ra tổ chức, hoạt động từ ngày 11.3
Theo thông tin ban đầu, cứ mỗi trận đá gà diễn ra, tùy vào tổng số tiền cá cược mà Khanh thu tiền xâu. Cụ thể nếu tiền độ mỗi trận đá gà 3 triệu đồng thì Khanh thu 150.000 đồng, còn độ 5 triệu đồng thì Khanh thu 250.000 đồng; độ 10 triệu đồng thì Khanh thu 500.000 đồng.
Sau khi thu tiền xâu, Khanh trả công cho "trọng tài" 1 triệu đồng/ngày, các "nhân viên" trường gà làm nhiệm vụ cảnh giới từ 500.000 - 600.000 đồng/ngày,
Vụ triệt phá trường gà đang được cơ quan chức năng Đồng Nai tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.