Triệt phá hàng loạt tụ điểm cờ bạc ở vùng quê

02/03/2019 10:50 GMT+7

Thời gian gần đây, cơ quan công an Tây Ninh đã liên tục triệt phá hàng loạt tụ điểm cờ bạc ở vùng quê với nhiều hình thức tinh vi.

Trường gà trong vườn cao su

Ngày 28.2, Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong vườn cây cao su thuộc ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, H.Tân Biên mà lực lượng này vừa triệt phá.
Trước đó, ngày 25.2, lực lượng Công an H.Tân Biên ập vào bắt quả tang tụ tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại đây. Công an đã thu giữ gần 50 triệu đồng tiền mặt, 50 xe máy, 9 con gà cùng các tang vật liên quan.
Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định, trường gà này do Trần Nam Á (57 tuổi, ngụ tại ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, H.Tân Biên) tổ chức điều hành từ cuối tháng 1.2019 đến nay. Mỗi ngày, Á đứng ra tổ chức cho nhiều người ở các H.Tân Biên và Châu Thành tham gia. Sòng bạc thường bắt đầu hoạt động từ khoảng 11 giờ trưa đến 17 giờ hàng ngày. Sau mỗi cặp gà đá, người chơi phải chung tiền trọng tài cho Á.
Để sòng bạc hoạt động bền, Á thuê người cảnh giới vòng ngoài với tiền công từ 200.000 - 300.000 đồng/người.

Từ đá gà đến game bắn cá

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, cờ bạc trong thời gian gần đây ở vùng quê hoạt động tinh vi, biến tướng dưới nhiều hình thức từ đánh bài, đá gà cho đến núp bóng điểm chơi game bắn cá.
Khoảng 15 giờ 30 ngày 24.2, Đội CSĐT Tội phạm về TTXH Công an H.Dương Minh Châu triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình lắc tài xỉu. Tụ điểm đánh bạc này nằm ở ấp Thuận An, xã Truông Mít, H.Dương Minh Châu do Lê Văn Hùng (43 tuổi, ngụ xã Truông Mít) tổ chức, điều hành.
Tại thời điểm bị bắt, có 17 người đang tham gia đánh bạc. Công an thu giữ gần 22 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc. Hiện vụ việc đang được Công an H.Dương Minh Châu tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 13.2, tại ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, H.Trảng Bàng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an H.Trảng Bàng đột kích bắt quả tang 17 người đang sát phạt dưới hình thức bài bửu. Tang vật thu giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật dụng liên quan.
Quá trình điều tra xác định, sòng bạc do vợ chồng Lâm Văn Thọ (45 tuổi) và Nguyễn Thị Em (46 tuổi, ngụ H.Trảng Bàng) cầm đầu. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, hằng ngày từ lúc khoảng 19 giờ hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau, vợ chồng Thọ và Em tiến hành tổ chức cho hàng chục con bạc đến từ các huyện Đức Hòa, Đức Huệ (Long An) và các huyện lân cận thuộc tỉnh Tây Ninh tham gia.
Để sòng bạc hoạt động, vợ chồng Thọ - Em thuê Phạm Thanh Tâm (39 tuổi, ngụ H.Trảng Bàng) làm nhiệm vụ cảnh giới dưới hình thức bán nước uống, bài tây bên ngoài khu vực sòng bạc… Vợ chồng Thọ - Em trả tiền công cho Tâm từ 300.000 – 500.000 đồng/đêm.
Trước đó, ngày 5.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), Công an H.Hòa Thành đã triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại ấp Long Thới, xã Long Thành Trung và bắt 16 đối tượng. Cũng trong ngày 5.2, ngay tại ấp Long Thới, đơn vị này cũng triệt xóa một tụ điểm cờ bạc khác bằng hình thức đánh bài bửu ăn.
Ngày 4.2, tại khu vực ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, H.Châu Thành, Công an huyện này đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả 14 người đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi game bắn cá.
Qua làm việc, cơ quan công an xác định điểm game bắn cá này do Huỳnh Thị Ngọc Phương (41 tuổi, ngụ tại ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền) thuê địa điểm và đứng ra làm chủ. Khi có người đến chơi, Phương khởi động máy bắn cá, trực tiếp đổi điểm cho người chơi theo tỷ lệ 100.000 đồng mua được 1.000 điểm. Sau khi khách chơi thắng thì Phương sẽ đổi điểm thành tiền với tỉ lệ tương tự như lúc nạp điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.