Tin tức mới nhất ngày 2.7.2021

02/07/2021 07:34 GMT+7

Tin tức mới nhất ngày 2.7.2021 gồm: TP.HCM sẽ hết dịch vào cuối tháng 8.2021?; Vụ 'Góp siêu tốc' 3.597 tỉ đồng vào SaiGon Co.op: Lập khống hồ sơ cho người ngoài góp vốn...

Tin tức mới nhất ngày 2.7.2021 có bài: TP.HCM sẽ hết dịch vào cuối tháng 8.2021? Cả hai nhóm nghiên cứu đều đánh giá dịch Covid-19 ở TP.HCM đạt đỉnh trong đầu tháng 7 và bắt đầu chu kỳ đi xuống, nếu thực hiện tốt việc giãn cách theo Chỉ thị 10.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 diện rộng người dân tại P.10, Q.Tân Bình ngày 1.7

ẢNH: ĐỘC LẬP

 

‘Gói’ 26.000 tỉ đồng hỗ trợ tiền mặt cho những ai?

Gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng tập trung hỗ trợ những lao động trực tiếp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

ẢNH T.HẰNG

Người lao động trực tiếp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được nhận tiền hỗ trợ 1 lần với mức thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 3,71 triệu đồng/người từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Xóm Nhà đèn: Xóm nhỏ tình thâm

Bà Hai Láng là một trong những người đầu tiên thu mua đồ gỗ cũ tại xóm Nhà Đèn

Ảnh: Trung Du

Nằm lặng lẽ cạnh bờ kênh Tàu Hũ, xóm Nhà Đèn (hẻm 124 Phạm Thế Hiển, Q.8) thành chợ đồ gỗ cũ, có người ăn nên làm ra, có người chạy ăn từng bữa nhưng vẫn sống chan hòa, đùm bọc nhau như một gia đình lớn.

TP.Thanh Hóa: Nhiều công trình xây dựng được 'mở lối' để hợp thức hóa sai phạm

Tòa nhà “Cung điện trắng” vi phạm chỉ giới xây dựng chưa được khắc phục

ẢNH: MINH HẢI

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu “phải kiên quyết áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật”.

Sẽ cung cấp chi tiết kết quả điều tra vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong

Người dân tới tiễn đưa binh nhì Trần Đức Đô về với đất mẹ

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Chiều 1.7, Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) phối hợp cùng gia đình, địa phương tổ chức lễ truy điệu và mai táng binh nhì Trần Đức Đô (19 tuổi, trú P.Châu Khê, TX.Từ Sơn, Bắc Ninh).

Cách chức Phó tư lệnh Quân khu 9 Trần Văn Tài

Thiếu tướng Trần Văn Tài

ẢNH: VGP

Ông Tài cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bộ Y tế chi viện khẩn cho nhiều địa phương

Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm đại trà cho công nhân khu nhà ở xã hội Hòa Lợi (P.Hòa Phú) vào tối 30.6

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, diễn tiến nhanh, các ca F0 tăng nhanh, Bộ Y tế đã lập các đoàn chi viện cho nhiều tỉnh, thành.

Phức tạp 7 chuỗi ca bệnh liên quan tài xế, phụ xe đường dài

Theo Bộ Y tế, từ 27.4 - 30.6, Việt Nam ghi nhận 12 ca bệnh Covid-19 là các lái xe, phụ xe đường dài các tuyến và 240 người tiếp xúc các ca bệnh tại các tỉnh, TP. Hiện xác định 7 chuỗi lây nhiễm.

TP.HCM chấm dứt hợp đồng trước thời hạn dự án liên quan công ty của Út 'trọc'

Sở GTVT TP.HCM cho biết đã nhiều lần tổ chức cuộc họp trao đổi, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện khắc phục các vi phạm hợp đồng nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.
Đinh Ngọc Hệ tại một phiên tòa  ẢNH: KHẢ HÒA

Vụ 'Góp siêu tốc' 3.597 tỉ đồng vào SaiGon Co.op: Lập khống hồ sơ cho người ngoài góp vốn

Ngày 1.7, theo nguồn tin của Thanh Niên, Chủ tịch UBND Q.8 (TP.HCM) đã giao Chánh thanh tra Q.8 chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại HTX tiêu dùng P.14 sang Công an Q.8 điều tra, xử lý theo đúng quy định.
Trụ sở của HTX tiêu dùng P.14 tại số 301 G-H Bến Bình Đông, Q.8 (TP.HCM)  ẢNH: KHẢ HÒA

Tổng lực lấy mẫu xét nghiệm sao cho an toàn

TP.HCM đặt mục tiêu lấy 1 triệu mẫu/ngày trong đợt cao điểm kiểm soát dịch bệnh kéo dài đến ngày 10.7. Bên cạnh tiến độ, an toàn khi lấy mẫu là vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu.
Người nước ngoài đến UBND P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm  ẢNH: TRẦN TIẾN

Thí điểm hộ chiếu vắc xin tại Phú Quốc thực hiện ra sao ?

Để đẩy nhanh việc thí điểm cho phép khách quốc tế đến du lịch tại Phú Quốc theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 26.6 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đến Kiên Giang họp bàn sâu về vấn đề này.
Cuối năm 2019 - 2020 trở về trước, tăng trưởng kinh tế ở Phú Quốc đạt rất cao, trong đó du lịch, dịch vụ chiếm tỷ trọng tăng cao nhất  ẢNH: HOÀNG TRUNG
Tin tức mới nhất ngày 2.7.2021 còn có: Sẽ có 30 triệu liều vắc xin Covid-19 về Việt Nam trong quý 3/2021. Một lãnh đạo của Bộ Y tế cho biết hiện giá vắc xin phụ thuộc vào kết quả đàm phán, do đó chưa thể công bố giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.