Tìm chính sách khả thi phát triển vùng Tây Bắc

19/10/2014 04:20 GMT+7

Ngày 18.10, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) và Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp tổ chức hội thảo “Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành và phân tích chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”.

Ông  Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐHQG HN, cho rằng thời gian qua Chính phủ đã triển khai 16 chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ các tỉnh trong vùng. Tuy nhiên, các chương trình được triển khai chưa dựa trên các cơ sở khoa học được nghiên cứu kỹ lưỡng có tính liên ngành theo hướng tiếp cận bền vững.

Các nghiên cứu được thực hiện còn khá manh mún, đôi khi trùng lắp, hoặc nặng về tính hàn lâm, thiếu tính hệ thống, tổng thể và liên ngành... Để khắc phục tình hình trên, Chính phủ giao ĐHQG HN chủ trì Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Đây là chương trình nghiên cứu tổng hợp, liên ngành, có yêu cầu cao về hiệu quả, tính thiết thực, khả thi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sản phẩm của đề tài này phải có chất lượng cao, vừa đảm bảo tính khoa học, vừa phải đảm bảo tính thực tiễn, khách quan, trung thực và có tính ứng dụng thiết thực; hết sức tránh tình trạng nghiên cứu hàn lâm, kinh viện, trùng lắp, lãng phí, xa rời thực tiễn.

Tuệ Nguyễn

>> Phấn đấu đưa vùng Tây Bắc phát triển toàn diện
>> Khôi phục rừng là mục tiêu chiến lược của vùng Tây Bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.