Thu lợi khủng, tụ điểm game bắn cá sẵn sàng chia 40% để được bảo kê

Lê Lâm
Lê Lâm
02/03/2018 21:07 GMT+7

Theo Công an tỉnh Đồng Nai lợi nhuận từ game bắn cá rất lớn, như tụ điểm Tia Chớp Bạc do người Trung Quốc điều hành (đã bị triệt phá), thu lợi 2-5 tỉ đồng/ngày, sẵn sàng chia 40% cho công an nếu chịu bảo kê.

Ngày 2.3, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức cuộc họp với các sở ngành liên quan để nghe báo cáo về việc cấp phép, quản lý hoạt động của game bắn cá, quán bar, trò chơi điện tử trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng nói tình hình hoạt động của game bắn cá, quán bar trá hình trên địa bàn TP.Biên Hòa rất phức tạp, hoạt động theo tổ chức và manh động, kéo theo tình hình xã hội bất ổn, phát sinh nhiều tội phạm, nếu không kiên quyết xử lý mạnh tay thì khó kiểm soát.
Ông Dũng lấy dẫn chứng về trường hợp hai băng nhóm TP.HCM và Biên Hòa do mâu thuẫn về một điểm game bắn cá đã gây ra vụ hỗn chiến vào đêm giao thừa xuân Mậu Tuất vừa qua.
Các đối tượng trong băng nhóm giang hồ từ TP.HCM về Biên Hòa hỗn chiến bị khởi tố CTV
Đồng tình ý kiến với ông Dũng, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trình bày, hiện tội phạm game bắn cá, bar trá hình tổ chức hoạt động theo băng nhóm và hoạt động mạnh. Nguyên nhân là do lợi nhuận mang lại quá lớn, nhất là game bắn cá.
Ông Kim dẫn chứng về tụ điểm Tia Chớp Bạc do người Trung Quốc điều hành (đã bị triệt phá năm 2017) một ngày thu về lợi nhuận từ 2-5 tỉ đồng; sẵn sàng chia cho lực lượng công an 40% nếu đồng ý bảo kê.
Cũng theo ông Kim, hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn 125 máy bắn cá hoạt động chủ yếu là đánh bạc, tuy nhiên để triệt phá là rất khó vì phải có đủ bằng chứng rõ ràng thì mới đấu tranh, làm rõ hành vi đánh bạc được. Nếu kiểm tra hành chính bình thường thì chỉ xử phạt vi phạm hành chính chứ không thể đóng cửa, cấm hoạt động. Trong khi đó, các đối tượng sẵn sàng đóng phạt vi phạm hành chính vì lợi nhuận thu lại quá lớn.
Đại tá Nguyễn Văn Kim nói tụ điểm game bắn cá Tia Chớp Bạc sẵn sàng chia cho lực lượng công an 40% nếu đồng ý bảo kê Lê Lâm
Về điểm game bắn cá ở siêu thị Vinatex, nơi xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm giang hồ đêm giao thừa, đại tá Kim cho biết đây cũng là điểm game bắn cá trá hình. Lực lượng công an đã theo dõi từ lâu nhưng chưa triệt phá được. Trong đêm giao thừa hai băng nhóm lại “chúc tết” nhau nên nhân cơ hội đó, cơ quan chức năng đã đóng cửa, rút giấy phép hoạt động.
Để tăng cường quản lý đối với quán bar, game bắn cá, đại tá Kim nêu ra giải pháp là phải đưa các loại hình này vào mục kinh doanh có điều kiện, nhằm mục đích siết chặt quá trình cấp giấy phép, ngăn chặn các đối tượng đã nằm trong danh sách đen có cơ hội kinh doanh loại hình này.
Kết luận lại buổi họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh yêu cầu các sở ngành phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tụ điểm bar, game bắn cá; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, khiến các đối tượng tội phạm này phải lo sợ, chùn bước. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp đưa loại hình này vào kinh doanh có điều kiện theo trình lên UBND tỉnh xem xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.