Tàu nước ngoài chở gần 30 nghìn tấn hóa chất mắc cạn gần đảo Phú Quý

11/06/2017 15:34 GMT+7

Tàu hàng quốc tịch Cayman Islands, trên tàu chở gần gần 30.000 tấn hóa chất, đang bị mắc cạn tại vùng biển đảo Phú Quý, Bình Thuận.

Trưa 11.6,  Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Cảng vụ hàng hải Bình Thuận phát đi thông tin về con tàu mắc cạn, đồng thời cảnh báo sự cố có thể xảy ra.
Chiều 11.6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam cho biết UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi sát sao tình hình tàu hàng mắc cạn, đồng thời chuẩn bị mọi phương tiện sẵn sàng ứng phó nếu có sự cố môi trường xảy ra.
Hiện tàu hàng đang mắc cạn tại khu vực Hòn Tí, cách đảo Phú Quý khoảng 25 hải lý về hướng đông nam.
Tàu bị mắc cạn có tên Chemroad Journey, quốc tịch Cayman Islands, chiều dài 174,39 m, rộng 27,7 m, mớn nước 10,7 m, tàu có tải trọng 33.526 tấn, đang chở 29.954 tấn hóa chất. 
Trên tàu hiện có 27 thuyền viên, tất cả đều an toàn. Hành trình của tàu từ Singapore đi Trung Quốc. Hiện tàu bị nghiêng hơn 15 độ về bên trái. Thuyền trưởng chưa phát tín hiệu cứu hộ, cứu nạn.
Công ty TNHH đại lý vận tải High Sea (trụ sở tại P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), đại lý của Công ty Nippon Salvage, được chủ tàu (Công ty Cobalt Blue Shipping S.A, trụ sở tại Marbella, Cộng hòa Panama) ủy thác giải quyết sự cố tàu bị mắc cạn.
Theo kế hoạch, chiều tối nay (11.6), tàu Minh Hoàng 06 của Công ty High Sea sẽ xuất phát từ Bà Rịa -  Vũng Tàu ra vị trí tàu hàng bị mắc cạn để đưa các thuyền viên vào bờ, đồng thời thực hiện việc cứu hộ con tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.