Nguy cơ tràn dầu, ô nhiễm khi tàu hàng chở gần 3.000 tấn than sắp chìm

17/02/2017 11:15 GMT+7

Một vùng bờ biển tại Thừa Thiên - Huế đang xuất hiện những vệt đen là than cám từ một chiếc tàu chở hàng gặp nạn. Chiếc tàu này đang chìm dần, có nguy cơ tràn dầu trên biển.

Đồn Biên Phòng cửa khẩu Thuận An (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đến sáng 17.2, các lực lượng chức trách và chủ tàu vẫn chưa thể cứu hộ, trục vớt tàu hàng mang số hiệu Nam Vỹ 39 - HP 3632 thuộc Công ty TNHH vận tải thương mại Nam Vỹ (P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) bị mắc cạn trên vùng biển Thuận An.
Những vết loang của than cám trên bờ biển Thuận An đoạn gần chiếc tàu  hàng đang mắc cạn Ảnh: Đ.T

Trước đó, ngày 16.1, tàu Nam Vỹ 39 - HP 3632 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Hinh (38 tuổi) điều khiển chở 2.950 tấn than cám từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng. Khi ngang vùng biển, tàu hàng gặp sự cố, sau đó mắc cạn. Toàn bộ 8 thuyền viên cùng thuyền trưởng đã được cứu hộ nhưng chiếc tàu hàng vẫn kẹt trên biển.

Sau hơn 1 tháng gặp nạn, đến nay tàu hàng đã bị sóng đẩy chỉ cách bờ khoảng hơn 100 m. Hiện 1/3 thân tàu phía trước bắt đầu bị gãy, mũi tàu chúi dần xuống biển. Số than cám chở trên tàu bắt đầu tràn ra biển, tạo thành những vệt đen ở vùng biển Thuận An.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận thông tin, cùng với chủ tàu bàn phương án cứu hộ. Tuy nhiên đến nay, mặc dù chủ tàu đã liên hệ với một đơn vị cứu hộ tại Đà Nẵng nhưng thời tiết xấu nên việc cứu hộ vẫn chưa thể triển khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.