Phú Yên: Khởi tố một trưởng công an xã

09/05/2014 11:00 GMT+7

(TNO) Sáng 9.5, ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó viện trưởng Viện KSND huyện Phú Hòa (Phú Yên), cho biết ông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Lợi, Trưởng công an xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

(TNO) Sáng 9.5, ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó viện trưởng Viện KSND huyện Phú Hòa (Phú Yên), cho biết ông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Lợi, Trưởng công an xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo tài liệu điều tra, trong năm 2012, ông Lợi đã lợi dụng chức vụ, nhiều lần chiếm đoạt tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự để tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, ngày 7.4.2012, ông Lợi thu tiền xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với 4 người vi phạm hành chính cùng trú tại xã Hòa Quang Bắc về hành vi đánh nhau. Sau khi nhận tiền, ông Lợi chỉ nộp vào ngân sách chỉ 420.000 đồng. Sồ tiền còn lại, ông Lợi bỏ túi riêng.

Ngày 21.10.2012, Lợi tiếp tục thu tiền xử phạt hành chính ông Lê Cao Rang (ở xã An Mỹ, huyện Tuy An) 1,5 triệu đồng, nhưng chỉ nộp ngân sách 150.000 đồng và chiếm đoạt số tiền còn lại. Ngoài ra, Lợi còn nhiều lần thu tiền xử phạt vi phạm hành chính khác, nhưng không nộp vào ngân sách.

Trước đó, ông Lợi cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Hòa khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Hiện ông Lợi đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Đức Huy

>> Khôi phục và phát triển các loại danh trà
>> Hỗ trợ cho người Việt bị trục xuất khỏi Nga về nước
>> Khởi tố nhân viên điện lực lừa chạy chức, chạy việc
>> Khởi động 'siêu dự án' lọc hóa dầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.