Đề nghị truy tố băng tội phạm nước ngoài

18/07/2013 12:00 GMT+7

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra về băng tội phạm người nước ngoài chơi bài bịp.

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra về băng tội phạm người nước ngoài chơi bài bịp.

Đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Oliver Ingao Due (tên giả Alex, 45 tuổi, bị truy nã về tội mưu sát, trình độ đại học); Tagapan Bartolome Jr Berbasa (tên giả Junior, 47 tuổi, bị truy nã về tội mưu sát) và Cavite Nestor Carmesis (tên giả Nicolas, 45 tuổi, trình độ đại học, cả ba đều quốc tịch Philippines) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2012, ba người này câu kết với một phụ nữ tên Ley (chưa rõ lai lịch, quốc tịch) lập băng nhóm tội phạm từ nước ngoài vào Việt Nam chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi bài bịp.

 
Ba nghi phạm - Ảnh do công an cung cấp

Đáng chú ý, đa số nạn nhân là người nước ngoài đang du lịch tại Việt Nam. Khi gây án, chúng đã thay tên, đổi họ để tránh bị công an "sờ gáy" khi nạn nhân trình báo. Chúng bàn bạc phân công vai trò của từng người như Nicolas, Junior có nhiệm vụ “săn” du khách Nhật hoặc các nước châu u có nhiều tài sản; tìm cách làm quen, rồi mời về nhà chơi.

Khi đến nơi, Alex hướng dẫn du khách cách chơi bài xì dách và cách ra ám hiệu của người chia bài để thắng đối phương.

Sau đó, Ley bất ngờ xuất hiện như vị khách xa lạ, rồi Alex dụ du khách chơi bài với Ley; Alex là người chia bài, đồng thời làm “nội gián” cho du khách để ăn tiền của Ley. Mấy ván đầu, Alex chia bài ra ám hiệu cho du khách thắng bạc Ley. Tuy nhiên đến ván cuối cùng đánh lớn, Alex ra ám hiệu ngược lại làm du khách thua…

Bằng thủ đoạn nói trên, khoảng 18 giờ 30 ngày 26.10.2012, bọn chúng đã làm quen và mời ông Takaesu Naoki (quốc tịch Nhật) về nhà của chúng thuê ở đường Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận để ăn cơm. Sau đó, chúng đã dụ dỗ ông Naoki chơi bài bịp, lừa lấy gần 50 triệu đồng và 1 điện thoại di động iPhone 4 thì bị công an bắt giữ.

Đàm Huy

>> Bắt 2 nghi phạm lừa đảo qua mạng
>> Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo nhiều bệnh nhân
>> Vụ "Siêu làm giả vé số": Kẻ lừa đảo từng giả mạo sinh viên để đổi số trúng
>> Giả nhà tài trợ lừa đảo hàng trăm triệu từ các cơ sở tôn giáo
>> Làm giả hồ sơ tái định cư để lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.