Đâm bảo vệ vì bị khiêu khích

06/09/2014 16:08 GMT+7

(TNO) Là bảo vệ của cửa hàng quần áo nhưng khi thấy Tài chở bạn gái đi qua, Danh đã chọc ghẹo và khiêu khích Tài nên bị Tài dùng dao đâm.

(TNO) Ngày 6.9, TAND quận Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Anh Tài (22 tuổi, trú 407/6 Lê Duẩn, tổ 10 phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) 5 năm 6 tháng tù về tội 'Cố ý gây thương tích".


Tài nhận mức án 5 năm 6 tháng tù

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5.4 Tài điều khiển xe máy SH 150i chở bạn gái là Lê Thị Như Ngọc về nhà. Khi chạy ngang cửa hàng quần áo FM Style (số 415, Lê Duẩn, Đà Nẵng) thì bị bảo vệ cửa hàng là Nguyễn Văn Danh (24 tuổi, trú thôn Bình Phụng, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) khiêu khích.

Thấy Tài quay xe lại, Danh nói “á đù, dừng luôn à” rồi cả hai lao vào xô xát.

Trong lúc xô xát, Tài rút dao đâm vào ngực Danh; còn Ngọc cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh Danh. Hậu quả, Danh bị thương tích 37%.

Sau đó, cả hai cùng đến Công an phường Thạc Gián đầu thú.

Trước tòa, bị hại Nguyễn Văn Danh đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và trước đó đã có đơn xin bãi nại do sự việc xuất phát từ Danh.

Theo HĐXX, Tài cũng ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và đầu thú nên nhận mức án thấp nhất trong khung hình phạt.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Chọc gái, 1 người chết, 2 người vào tù
>> Hỗn chiến vì chọc gái, lãnh 41 năm tù
>> Chọc gái, người chết, kẻ vào tù
>> Một người bị đâm chết vì… ghẹo gái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.