Hỗn chiến vì chọc gái, lãnh 41 năm tù

27/12/2011 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 27.12, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 7 bị cáo tham gia vụ hỗn chiến tổng cộng 41 năm tù do mâu thuẫn từ việc chọc ghẹo bạn gái của nhau.

(TNO) Ngày 27.12, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 7 bị cáo tham gia vụ hỗn chiến tổng cộng 41 năm tù do mâu thuẫn từ việc chọc ghẹo bạn gái của nhau.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 29.4.2011, trước giờ khai diễn Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, 7 thanh thiếu niên gồm Võ Hoàng Thủy (26 tuổi), Võ Túc (22 tuổi, cùng tổ 18 P.Xuân Hà), Trần Nam Trung (15 tuổi), Hoàng Lê Nhật Long (16 tuổi), Đặng Cường (18 tuổi), Huỳnh Văn Toàn (23 tuổi, cùng ngụ P.Thanh Khê Đông), Ngô Công Trung (15 tuổi, P.Thanh Khê Tây) cùng Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng ngồi nhậu ở quán Ánh Hoa trên đường biển Nguyễn Tất Thành.

Gần đó, ngoài bờ kè, 15 thanh thiếu niên khác là Hồ Văn Vinh, Nguyễn Lê Hoàng Trung, Phan Thị Thảo (cùng 17 tuổi), Phan Thị Vi, Nguyễn Phạm Linh Đan, Nguyễn Văn Đợi (cùng 15 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (16 tuổi), Lê Văn Nhật, Lê Ngọc Hết (cùng 18 tuổi, cùng trú P.Xuân Hà), Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, P.Chính Gián), Huyền Tôn Nữ Như Châu (15 tuổi, P.Thanh Khê Đông), Trần Huỳnh Đức (17 tuổi, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Như Hiệp, Nguyễn Đức Hiếu (cùng 16 tuổi), Phạm Thị Bạch Tuyết (41 tuổi, cùng trú P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cũng đang ngồi nhậu.


Các bị cáo tại tòa

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thấy Vinh đưa Đan, Châu, Thảo, Vi đi ngang quán Ánh Hoa để về nhà ở đường Trần Cao Vân thì Huỳnh Văn Toàn buông lời chọc ghẹo Thảo.

Đang có men trong người, Vinh hăm dọa cả nhóm của Toàn và bị uy hiếp do chỉ có một mình là nam giới.

Vinh đưa 4 bạn nữ về liền quay lại gọi đồng bọn. Sau màn ném đá của các đối tượng Đức, Hết, Trung, Đợi, Sỹ, Hiệp, Hiếu vào bàn nhậu của Huỳnh Văn Toàn, cả hai nhóm hỗn chiến.

Vì ít người nên yếu thế, nhóm của Toàn bị thương nặng, riêng Võ Hoàng Thủy bị ném đá chấn thương sọ não kín dẫn đến tử vong tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ toàn bộ các đối tượng ngay trong đêm 29.4.

Sau hơn một ngày xét xử, ngày 27.12, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Văn Vinh 12 năm tù, Nguyễn Lê Hoàng Trung 11 năm tù, Lê Ngọc Hết 5 năm tù, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Như Hiệp cùng nhận mức án 3,5 năm tù, Nguyễn Văn Đợi, Trần Huỳnh Đức mỗi bị cáo 3 năm tù.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.