Bắt 'nữ quái' buôn ma túy, trốn truy nã

25/12/2013 11:25 GMT+7

* Phá vụ án ma túy, bắt 3 nghi phạm (TNO) Sáng 25.12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng đã di lý 'nữ quái' đang trốn lệnh truy nã mà vẫn cầm đầu một đường dây ma túy, về đến TP.Đà Nẵng.

* Phá vụ án ma túy, bắt 3 nghi phạm

(TNO) Sáng 25.12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng đã di lý 'nữ quái' đang trốn lệnh truy nã mà vẫn cầm đầu một đường dây ma túy, về đến TP.Đà Nẵng.


Phạm Thị Chút - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo điều tra, Phạm Thị Chút (37 tuổi) ngụ tại tổ 36 phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Sau khi cha mẹ chết, “nữ quái” này cấu kết với một phụ nữ tên Ny trú tại Đà Nẵng (chưa xác định lai lịch), là mắt xích trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Làm “chân rết” cho Ny một thời gian, Chút đã móc nối với “đại lý” ở phía bắc, trực tiếp mua ma túy và mang về cho đàn em đi bán lẻ.

“Nữ quái” này thường xuyên thay đổi chỗ ở qua lại tại K1/61 Lê Trọng Tấn và tổ 12 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) để qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 6.8.2009, thấy đàn em Cao Khả Cảnh đi giao 0,517 gam heroin lâu chưa về, Ny gọi điện thì Cảnh nói ám hiệu “xe đang bị chết máy”.

Nghe vậy, biết Cảnh bị bắt và đường dây bị chặt đứt, Chút trốn lên TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ở với một phụ nữ là người thân của cậu Chút.

Công an quận Hải Châu khám xét nơi tạm trú của Chút, phát hiện 64,317 gam heroin và 0,043 gam ma túy tổng hợp, đồng thời phát lệnh truy nã toàn quốc Chút về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" vào ngày 14.8.2009.

Trong 2 tháng ở Đắk Lắk, Chút ngụy trang bằng nghề bán rau hành và quen một thanh niên nhỏ hơn Chút 12 tuổi, bán đồ điện tử.

Sau đó, cả hai dẫn nhau về TP.HCM rồi lên định cư tại xã Phú Lâm, huyện Tân Phú (Đồng Nai), và có với nhau một đứa con, 2 tuổi.

Sáng 22.12, PC52 Công an TP.Đà Nẵng phục bắt Chút ngay tại nhà, và hiện đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

* Ngày 25.12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị vừa phá vụ án ma túy lớn, bắt 3 nghi phạm liên quan.

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 24.12, các trinh sát đã bủa vây một vị trí thuộc khu phố 5 (phường 1, TP.Đông Hà) và bắt giữ La Trường Đại (31 tuổi), Phan Bùi Bảo Định (22 tuổi), Nguyễn Tuấn Hiếu (30 tuổi, cùng trú phường 5, TP.Đông Hà) về hành vi mua bán, tàng trữ chất ma túy.

Khám xét trên người và nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 30 g heroin (đã được chia thành nhiều gói nhỏ), 395 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy dạng đá, 1 gói cần sa khô, 210 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Qua đấu tranh bước đầu, các nghi phạm khai nhận đã mua số ma túy nói trên về bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

 
Nghi phạm Phan Bùi Bảo Định - Ảnh do Công an tỉnh Quảng Trị cung cấp

Nguyễn Tú - Nguyễn Phúc

>> Bị truy nã còn khoe hình trên facebook
>> Bắt kẻ 14 năm trốn lệnh truy nã
>> Chú rể bị bắt theo lệnh truy nã trong ngày cưới
>> Bắt kẻ trốn lệnh truy nã
>> Truy nã 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam
>> Trốn truy nã còn tổ chức đường dây mại dâm
>> Trốn lệnh truy nã, đi bán ma túy
>> Bắt 'đầu gấu' trốn truy nã cầm đầu đường dây số đề, mại dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.