Bắt ma túy, phát hiện lò sản xuất súng

07/09/2013 11:00 GMT+7

Hôm qua 6.9, Công an Q.7 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Lê Quốc Anh (32 tuổi, tạm trú H.Bình Chánh), Nguyễn Minh Trung (31 tuổi, tạm trú Q.8), Diệp Phan Thanh Tuấn (34 tuổi, ngụ Q.10) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và sản xuất, tàng trữ súng bút…

Bắt ma túy, phát hiện lò sản xuất súng
Súng, đạn thu giữ được - Ảnh: Đàm Huy

Theo cơ quan công an, sau 1 tháng điều nghiên, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q.7 phát hiện một đường dây chuyên cung cấp “hàng đá”, thuốc lắc quy mô lớn. “Đầu nậu” là Nguyễn Minh Trung thuê 4 phòng của một khách sạn ở Q.8 làm địa điểm tàng trữ ma túy, giao dịch “hàng” với Quốc Anh, Tuấn (cung cấp cho con nghiện ở khu vực Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7; cầu vượt An Sương, Q.12; đường Dương Bá Trạc, Q.8; QL50, H.Bình Chánh...).

Bắt ma túy, phát hiện lò sản xuất súng 1
Quốc Anh và Tuấn

Khoảng 17 giờ 55 ngày 4.9, trinh sát bắt quả tang Quốc Anh điều khiển xe máy chở bạn gái đến hẻm 109 Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận Đông, Q.7 bán 5,0465 gr ma túy đá cho Trương Quốc Dũng (37 tuổi, ngụ Q.7). Khám xét khẩn cấp nhà Quốc Anh, công an thu giữ 4 gói ma túy đá và 11 viên thuốc lắc. Anh khai nửa tháng nay đã mua 7 lần ma túy của Trung; sau đó mang đi bán cho 3 “đại lý” cấp dưới ở Q.7, H.Bình Chánh để cung cấp cho con nghiện. Từ lời khai của Anh, rạng sáng 5.9, trinh sát đã bắt Trung và khám xét nơi nghi can này lưu trú tại khách sạn H.T trên đường Hưng Phú (Q.8), thu giữ số lượng lớn ma túy đá và thuốc lắc. Trung khai đã thuê khách sạn H.T ở và mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp được 20 ngày; nguồn hàng Trung mua của một phụ nữ trên đường Nguyễn Trãi (Q.1)…

Đáng chú ý, trong lúc khám xét nhà của Quốc Anh, cơ quan công an phát hiện nhiều máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất súng bút, ru lô, đao, mã tấu, kiếm… Công an đã thu giữ 2 súng bút thành phẩm, 20 ống tròn bằng kim loại đã được khoan, đục (thân của súng bút), 15 lò xo, 34 viên đạn tự chế bằng kim loại (đạn của súng bút), 1 máy tiện, 1 máy mài, máy khoan và 11 mã tấu, đao, kiếm. Ngoài ra, công an còn phát hiện tại cơ sở sản xuất “vũ khí” này có 15 “trái khế” (hộp đạn) dùng để sản xuất súng ru lô, 1 thân súng dạng ru lô bằng kim loại. Theo hồ sơ tài liệu trinh sát, trước đây Quốc Anh có một tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nhiều tháng nay, Quốc Anh đã mày mò tìm hiểu cách thức chế tạo súng bút, ru lô… Sau đó, Quốc Anh đi mua máy móc, nguyên vật liệu về tự chế tạo; riêng đạn (có thuốc súng) mua của một người ở TP.HCM. Đến nay, Quốc Anh đã sản xuất ra được 2 súng bút thành phẩm đang tìm người để bán thì bị công an phát hiện. “Loại súng bút nói trên có thể bắn chết người từ cự ly gần. Công an quận đang tiến hành giám định số súng, đạn dược này để phục vụ công tác điều tra”, một lãnh đạo của Công an Q.7 cho biết.

Đàm Huy

>> Triệt phá xưởng sản xuất súng trái phép lớn nhất Hải Phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.