Phá dỡ toàn bộ một chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng

03/06/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Ngày 3.6, UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn đồng ý chủ trương phá dỡ toàn bộ chung cư số 18 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, chiều 16.5 một mảng bê tông khoảng 5 m2 từ sân thượng tầng 5 chung cư này đổ sập xuống.

Rất may, vào thời điểm trên, bên dưới chung cư vắng người qua lại nên không có thương vong. UBND phường Hải Châu 1 đã khẩn cấp di tản 11 hộ dân với khoảng 30 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp sang nơi ở mới.


Mảng bê tông từ sân thượng sập xuống tại chung cư 18 Hùng Vương

Khu tập thể 18 đường Hùng Vương này trước đây là khách sạn Đồng Khánh, sau năm 1975 được UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) tiếp nhận, cải tạo để bố trí chỗ ở cho cán bộ.

Mặc dù những năm gần đây chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn "bám trụ" ở lại vì không đạt được các thỏa thuận về nơi ở mới tại khu chung cư 12 tầng ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, với lý do xa trung tâm thành phố.

Cho đến khi mảng bê tông sập xuống, các hộ ở đây mới chịu di dời.


Rất may thời điểm trên, bên dưới vắng người nên không có thương vong

Hiện UBND TP.Đà Nẵng đã đồng ý phương án đập phá, tháo dỡ toàn bộ khu tập thể 18 Hùng Vương.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Khổ vì tên chung cư
>> Cư dân 'chung cư sắp sập' chưa muốn di dời
>> Trộm hoành hành tại các chung cư ở Vũng Tàu
>> Phát hiện một người nước ngoài chết trong chung cư
>> Chung cư 9 năm chưa có ban quản trị
>> Nuốt... 6 cái đồng hồ để phi tang chứng cứ
>> Nhiều biệt thự ở Hà Nội giá chỉ bằng chung cư
>> Nhà đầu tư quay lại với chung cư phía tây
>> 600 tỉ đồng xây chung cư cao cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.