Nữ phó hiệu trưởng trường tiểu học chết nhiều ngày trong khách sạn

13/03/2017 11:04 GMT+7

Nữ phó hiệu trưởng một trường hiểu học ở xã Đăk Nông, H.Ngọc Hồi (Kon Tum) được nhân viên một khách sạn phát hiện đã tử vong nhiều ngày tại khách sạn này.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 12.3, nhân viên khách sạn B. (thị trấn Plei Kần, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) phát hiện cô giáo B.T.T.H. (40 tuổi), phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở xã Đăk Nông, H.Ngọc Hồi đã tử vong nhiều ngày tại phòng số 105 của khách sạn.
Theo nhân viên khách sạn, khoảng thời gian từ ngày 6.3 đến 8.3 vẫn còn thấy cô H. đi lại ở khách sạn, nhưng sau đó không thấy cô H. đi ra ngoài. Kể từ ngày 7.3 đến nay cô H. cũng vắng mặt tại trường tiểu học nơi cô H. giữ chức vụ phó hiệu trưởng.
Tại phòng cô H. thuê nghỉ ở khách sạn B., cơ quan chức năng phát hiện nhiều hộp thuốc loại chống say tàu xe.
Chiều cùng ngày (12.3), các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là cô H. tự tìm đến cái chết vì chuyện tình cảm riêng tư. Cô H.được đồng nghiệp đánh giá là tính tình hiền lành, xinh đẹp. Chồng cô H. cùng công tác trong ngành giáo dục thuộc H.Ngọc Hồi.
Cô H. được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng từ tháng 12.2014.

tin liên quan

Cô giáo uống thuốc diệt cỏ tự tử đã tử vong
(TNO) Sáng 7.10, bác sĩ Trần Văn Hoàng, Trưởng khoa Hồi sức-chống độc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết vào lúc 20 giờ ngày 6.10, cô Phạm Thị Mộng Tuyền (giáo viên Trường mẫu giáo Tuổi Thơ, đóng tại H.Cầu Ngang, Trà Vinh) đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.