Nữ công nhân bị chém rạn sọ: Mỗi ngày 4 - 5 cữ thuốc giảm đau

31/03/2016 14:00 GMT+7

Chị Trần Thị Ngọc Ánh than vẫn còn đau đầu, đau tay và lưng, nếu có thuốc vào thì không sao, chứ hết thuốc thì đau nhức, có lúc mê man, nên mỗi ngày y tá phải vào từ 4 - 5 cữ thuốc giảm đau.

Chị Trần Thị Ngọc Ánh than vẫn còn đau đầu, đau tay và lưng, nếu có thuốc vào thì không sao, chứ hết thuốc thì đau nhức, có lúc mê man, nên mỗi ngày y tá phải vào từ 4 - 5 cữ thuốc giảm đau.

Bác sĩ chẩn đoán chị Trần Thị Ngọc Ánh bị rạn sọ, cần theo dõi trực tiếp tại bệnh viện - Ảnh: Lê Lâm Bác sĩ chẩn đoán chị Trần Thị Ngọc Ánh bị rạn sọ, cần theo dõi trực tiếp tại bệnh viện - Ảnh: Lê Lâm
Liên quan đến câu chuyện nữ công nhân bị nam thanh niên dùng dao chém dã man trước cổng công ty, hiện tại nạn nhân đang nằm chờ theo dõi tình trạng sức khỏe ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai do bị rạn sọ não.
Sáng 31.3, tiếp xúc với chúng tôi, chị Trần Thị Ngọc Ánh (24 tuổi, ngụ Quảng Bình) cho biết đến hôm nay mới ăn được chút cháo, uống tí sữa, chứ còn hai ngày trước đó không ăn uống được gì.
Chị Ánh than vẫn còn đau đầu, đau tay và lưng, nếu có thuốc vào thì không sao chứ hết thuốc thì đau nhức có lúc mê man, nên mỗi ngày y tá vào từ 4 - 5 cữ thuốc giảm đau.
Nhớ lại sự việc kinh hoàng, chị Ánh cho biết mọi thứ bắt đầu từ mâu thuẫn giữa Phạm Thị Muội (22 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) với Dương (bạn của Ánh, cả ba đều làm ở công ty Tae Kwang Vina, đóng tại KCN Biên Hòa 2).
Khoảng 17 giờ ngày 28.3, khi vừa tan ca ra trước cổng công ty giữa Muội và Dương xảy ra cãi cọ rồi xô xát.
Chị Ánh nhớ lại lúc đó có một thanh niên bước tới định giúp Muội nên Ánh đẩy người thanh niên này ra và nói “Chuyện của con gái với nhau để hai người đó tự giải quyết”.
Người thanh niên này nghe theo và cũng không có hành động gì. Chị Ánh cũng khẳng định mình hề tham gia cùng Dương đánh Muội. Tuy nhiên lúc đó Huỳnh Văn Quầy (27 tuổi, ngụ Đồng Tháp, bạn trai của Muội) bỗng ở ngoài cầm dao xông vào chém chị Ánh liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Tại đây Trần Thị Ngọc Ánh được chẩn đoán bị một vết thương ở tay, hai vết thương sau lưng và nặng nhất là vết chém ở đầu có dấu hiệu rạn sọ, phải ở lại bệnh viện theo dõi.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ Huỳnh Văn Quầy để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.