Nhiều nơi bầu cử sớm

20/05/2016 06:30 GMT+7

* Nhắn tin qua điện thoại mời cử tri đi bầu cử Hôm qua (19.5) hơn 11.500 cử tri ở 49 khu vực bầu cử sớm của tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND.

Đây là những khu vực bầu cử được Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý cho Quảng Nam tổ chức sớm hơn ngày quy định tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo, một số đơn vị lực lượng vũ trang, bao gồm: H.Nam Giang (28 khu vực bỏ phiếu tại 7 xã), H.Tây Giang (15 khu vực, 3 xã), TP.Hội An (5 khu vực, tại xã đảo Tân Hiệp), H.Thăng Bình (1 khu vực, Trung đoàn BB143 ở xã Bình An). Các tổ bầu cử khu vực này tổ chức kiểm phiếu và niêm kết quả chờ đến ngày 22.5 mới cộng gộp, báo cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh.
Theo ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, sau đợt bầu cử sớm, địa phương đề xuất không nên ấn định thời gian khai mạc bầu cử theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử quốc gia, mà nên để các địa phương tự lựa chọn thời gian khai mạc phù hợp với điều kiện thực tế.
Cùng ngày, hơn 1.800 cử tri ở xã đảo Thổ Châu (H.Phú Quốc, Kiên Giang) đã đi bầu cử ĐBQH và HĐND. Có 5 tổ bầu cử được bố trí ở xã đảo Thổ Châu; trong đó tổ bầu cử số 5 có gần 700 cử tri tham gia bỏ phiếu là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc Trung đoàn 152, Tiểu đoàn Công binh của Quân khu 9; Trạm radar 610 Vùng 5 Hải quân, Đồn biên phòng Thổ Châu và Công ty Thành An 96 thuộc Binh đoàn 11. UBND xã Thổ Châu cũng tổ chức đưa 1 thùng phiếu phụ đến nhà những cử tri già yếu, bệnh tật; 1 thùng phiếu ra Hòn Từ, cách trung tâm xã 10 km để chiến sĩ Trung đoàn 152 đang làm nhiệm vụ bỏ phiếu; 1 thùng phiếu phụ khác được đưa ra tận các bè cá ngoài biển, cách xã đảo khoảng 7 km để ngư dân bỏ phiếu.
Theo ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, mặc dù phần lớn hộ dân xã đảo làm nghề đánh bắt thường ra khơi từ sáng sớm nhưng trong ngày bầu cử đều có mặt đông đủ để thực hiện quyền công dân của mình. Thống kê của UBND xã Thổ Châu cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,8%.
Nhắn tin qua điện thoại mời cử tri đi bầu cử
Cùng ngày, tại Hà Nội, Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác bầu cử tại H.Hoài Đức (Hà Nội). Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã tổ chức gần 10 đoàn công tác kiểm tra tại các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn nhằm kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền; kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba về lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐB HĐND cấp huyện, cấp xã; việc lập, công bố, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên cũng như việc chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu, con dấu, các biên bản, biểu mẫu… Về cơ bản, Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND.
Tại TP.HCM, Ủy ban Bầu cử TP họp về tiến độ thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và HĐND. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, vừa qua, do thông tin chưa kịp thời nên một số kẻ xấu lợi dụng việc biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, cá chết ở các tỉnh ven biển miền Trung... để xuyên tạc, kích động, tìm cách lôi kéo, xúi giục tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. Bà Tâm mong muốn cử tri TP hết sức tỉnh táo, đừng bị kẻ xấu lợi dụng kích động mà đánh mất quyền bầu cử.
Tại cuộc họp, bà Tâm đồng ý đề xuất của Sở TT-TT TP.HCM về việc đề nghị nhà mạng nhắn tin mời cử tri đi bầu cử vào ngày 22.5 sắp tới.

tin liên quan

Bầu cử nơi đảo xa
Không giống như ở đất liền, quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 được phép tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021) trước 1 tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.