Nghe mình bị nói xấu, vác dao đâm chết người

20/11/2018 15:46 GMT+7

Khi đi qua phòng trọ của anh Sơn, Trọng nghe 3 người trong phòng nói xấu mình nên đã xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 20.11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn H.Đức Cơ.
Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 18.11, Nguyễn Văn Trọng (36 tuổi, trú TT.Chư Ty, H.Đức Cơ) đến chơi tại phòng trọ của chị Ngô Thị Hồng Hạnh (39 tuổi, TT.Chư Ty). Ở phòng trọ bên cạnh, anh Nguyễn Ngọc Sơn (23 tuổi), anh Lê Xuân Thức (26 tuổi cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh) và anh Võ Hồng Thược (36 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hoá) đang tổ chức ăn nhậu.
Khi đi qua phòng trọ của anh Sơn, Trọng nghe 3 người trong phòng nói xấu mình nên đã có lời qua tiếng lại. Hai bên đã xảy ra thách thức và xô xát với nhau. Trọng lao vào trong phòng trọ, cầm 1 con dao nhọn đâm vào vùng bụng của anh Sơn khiến anh này gục xuống. Khi anh Thức và anh Thược cầm gậy đánh lại thì Trọng bỏ chạy.
Anh Sơn được đưa đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng vì vết thương quá nặng nên tử vong vào 14 giờ ngày 19.11. Sau đó, Nguyễn Văn Trọng đã đến Công an H.Đức Cơ trình diện.
Hiện Cơ quan Công an đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý Trọng theo quy định của pháp luật. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.