Khởi tố vụ án nghịch tử giết cha chấn động miền quê

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
20/08/2018 17:09 GMT+7

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với nghịch tử giết hại cha ruột gây chấn động miền quê.

Chiều 20.8, đại tá Đăng Ngọc Sơn, Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khải (29 tuổi, trú làng Khê Xá, xã Phú Lương, H.Phú Vang) về tội “giết người”.
Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Nguyễn Khải. Theo đó, Nguyễn Khải bị tạm giam trong thời gian 3 tháng 21 ngày để Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ giết người, đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo đại tá Đặng Ngọc Sơn, mặc dù Khải có biểu hiện bệnh tâm thần nhưng trước mắt cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục giám định sức khỏe tâm thần của nghi can để có hướng xử lý thích hợp.
Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 5.8, sau khi cãi vã với cha mình là ông Nguyễn Văn Toàn (55 tuổi), Khải dùng mũi sảy (dụng cụ dùng để xóc rơm, có đầu sắc, nhọn - PV) đâm vào ngực ông Toàn. Sau đó hai cha con vật lộn và cùng rơi xuống mương, Khải dùng thanh tre kẹp cổ ông Toàn đến khi cha ruột mình bất động rồi bỏ ông chết ngạt dưới mương ngay trước nhà.
Sau khi xảy ra án mạng, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Công an H.Phú Vang tạm giữ Khải để tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.