Khởi tố, bắt giam nghi can sát hại bà lão mua ve chai, phi tang xác

11/10/2018 16:00 GMT+7

Sau khi đâm nhiều nhát khiến bà lão mua ve chai chết tại chỗ, Thế đem thi thể nạn nhân bỏ xuống giếng phi tang nhưng nhanh chóng bị phát hiện.

Ngày 11.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Minh Thế (34 tuổi, trú xã Krông Búk, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "giết người".
Nạn nhân trong vụ án là bà Trần Thị Thuận (74 tuổi, trú cùng xã Krông Búk).
Theo điều tra ban đầu, sáng 2.10, bà Thuận đến nhà Thế mua ve chai. Tại đây, giữa bà Thuận và Thế xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại.
Sau đó, Thế vào nhà lấy một cây gỗ, một đầu có gắn sắt nhọn đâm bà Thuận một nhát vào lưng. Khi bà Thuận gục xuống, Thế tiếp tục dùng cây đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, Thế đem thi thể bà Thuận bỏ xuống giếng nước của nhà mình để phi tang. Trong lúc Thế gây án, người thân trong gia đình phát hiện nên trình báo đến cơ quan công an.
Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Thế, tiến hành điều tra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.