Sát hại bà lão mua ve chai rồi bỏ xác xuống giếng phi tang

03/10/2018 14:48 GMT+7

Nghi can sát hại bà Thuận rồi bỏ thi thể nạn nhân xuống giếng để phi tang.

Ngày 3.10, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã cử kiểm sát viên phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của bà Trần Thị Thuận (74 tuổi, ngụ xã Krông Búk, H.Krông Pắk, Đắk Lắk).
Nghi can Thế bị bắt giữ tại cơ quan công an Ảnh: Hoàng Bình
Nghi can của vụ án mạng là Đỗ Minh Thế (34 tuổi, cùng trú xã Krông Búk) đã bị tạm giữ để điều tra.
Theo thông tin ban đầu, sáng 2.10, bà Thuận đến nhà Thế để mua ve chai. Tại đây, bà Thuận có lời chê bai Thế. Bực tức, Thế lấy một cây gỗ, một đầu có gắn sắt nhọn, sát hại nạn nhân.
Sau khi gây án, Thế đem thi thể bà Thuận bỏ xuống giếng nước của nhà mình. Một người thân trong gia đình Thế đã phát hiện, trình báo công an. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ Thế.
Theo công an địa phương, Thế không có hồ sơ về bệnh tâm thần. Khi bị công an bắt, Thế không có biểu hiện hoảng sợ hay tìm cách bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.