Khóa cổng không cho người thi hành công vụ ra ngoài

10/11/2014 17:09 GMT+7

(TNO) Ngày 10.11, nguồn tin từ Viện KSND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ đối với Lê Phi Long (47 tuổi, trú thôn Bình Hoà, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) về tội giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 3.11, bà Nguyễn Thị Thùy Dung (thư ký TAND thị xã Buôn Hồ) và ông Nguyễn Văn Hà (nhân viên TAND thị xã Buôn Hồ), cùng ông Lương Văn Phương (công an viên xã Bình Thuận), đến nhà Lê Phi Long để giao giấy triệu tập đương sự tham gia phiên tòa cùng các văn bản tố tụng liên quan trong một vụ án dân sự.

Tại nhà, Long không chịu nhận các văn bản của tòa án, sau đó có hành động khóa cổng lại không cho ba người thi hành công vụ trên ra ngoài.

Đại diện các cơ quan chức năng đã đến thuyết phục nhưng Long vẫn không chịu mở khóa, buộc công an phải tiếp cận, khống chế Long để mở cổng cho những người bị giữ ra về.

Trung Chuyên

>> Nợ lương còn bắt giữ người trái pháp luật
>> Điều tra vụ 2 bảo vệ dân phố bắt giữ người trái pháp luật
>> Tạm giữ 6 nghi can đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật
>> Phá vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ
>> Tạm giữ 3 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.