Phá vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

29/05/2012 21:20 GMT+7

(TNO) Chiều 29.5, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Thoa (41 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) để điều tra do liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật. Liên quan đến vụ án này, công an đang ráo riết truy tìm bốn nghi can khác.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tiền bạc, Thoa đi cùng bốn người nam khác đến quán cà phê của ông Dương Quốc Thanh (46 tuổi) tại P.10, Q.Tân Bình để đòi 100 triệu đồng.

Do ông Thanh không có tiền, nhóm này thay phiên nhau đánh đập nạn nhân, sau đó còn trói ông Thanh lại rồi đưa lên taxi chở đến một khách sạn ở P.24, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) nhốt giữ.

Từ tin báo của người nhà nạn nhân, Công an Q.Tân Bình đã bắt giữ được Thoa, giải thoát được cho ông Thanh.

Ngọc Thọ

>> Côn đồ vào bệnh viện truy sát người dân
>> Côn đồ lãnh án tử hình
>> Bị côn đồ chém đứt gân tay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.