Khám nghiệm hiện trường vụ cháy rừng phòng hộ Sóc Sơn

06/06/2017 14:06 GMT+7

Sáng nay 6.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khoảng 50 ha rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ vừa xảy ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn.
Sáng cùng ngày, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp cùng Công an TP.Hà Nội, lực lượng Kiểm lâm khám nghiệm hiện trường vụ cháy rừng phòng hộ.
Vụ hỏa hoạn này xảy ra vào đầu giờ chiều qua, 5.6, tại khu vực rừng thông phòng hộ nằm trên địa bàn xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). Do nắng nóng, hanh khô, lại có gió to nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra địa bàn của 2 xã có rừng phòng hộ gần đó, gồm Bắc Sơn và Phù Linh.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP.Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng nhiều cơ quan chức năng đóng trên địa bàn TP.Hà Nội được khẩn trương huy động dập lửa.
Bà Đỗ Thu Nga, Chánh Văn phòng UBND huyện Sóc Sơn, cho hay lượng cây trong khu vực rừng phòng hộ xảy ra hỏa hoạn chủ yếu là thông, keo nên bắt lửa nhanh. Địa hình phức tạp, việc chữa cháy chủ yếu dựa vào sức người, nên các đơn vị nghiệp vụ đã gặp rất nhiều khó khăn.
Cũng theo bà Nga, do vụ cháy rừng lan rộng, cơ quan chức năng đã quyết định di dời 20 hộ dân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, để đảm bảo an toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Thượng tá Nguyễn Quang Đấu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn, cho biết đã có 2.000 người, gồm nhiều lực lượng như quân đội, công an, cứu hỏa, dân quân… được huy động để chữa cháy.
Đến 1 giờ 30 phút sáng 6.6, vụ cháy kể trên cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, để ngọn lửa không bùng phát trở lại, nhiều giờ sau đó, lực lượng chức năng vẫn phải ứng trực, tích cực bơm nước làm mát vào những điểm xảy ra cháy. Tới 3 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.

tin liên quan

Cháy rừng phòng hộ tại Hạ Long
Khoảng 12 giờ 30 ngày 19.2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu rừng phòng hộ Yên Lập (thuộc P.Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).
Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP.Hà Nội, cho biết ước tính có khoảng hơn 50 ha rừng phòng hộ trồng keo, thông, bạch đàn... trên địa bàn huyện Sóc Sơn bị ngọn lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, nhưng nhận định sơ bộ có thể là do thời tiết oi, nóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.