Hung thủ 'giết người, bỏ thi thể vào bao tải' nhận án chung thân

29/09/2017 18:00 GMT+7

Sau khi quan hệ tình dục với nạn nhân xong, bị cáo Huỳnh Ngọc Phương nảy sinh ý định cướp tài sản nên dùng cây sắt đánh nạn nhân đến chết rồi đưa thi thể vứt ở bãi đất trống.

Ngày 29.9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét sử xơ thẩm vụ án giết người và cướp tài sản do Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành) thực hiện.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phương tù chung thân về tội giết người, 3 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tổng cộng bị cáo Phương phải nhận hình phạt tù chung thân.
Theo cáo trạng, tháng 1.2017, Phương thường đến quán cà phê Lưu Luyến tại xã Mỹ Xuân (H.Tân Thành) nên có quen biết với nhân viên của quán là chị Trần Thị Thanh Hoàng (34 tuổi, quê TP.HCM).
Khoảng 18 giờ 30 ngày 1.2, Phương gọi điện thoại rủ chị Hoàng đến phòng trọ của Phương ở ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân để mua bán dâm.
Một lúc sau, chị Hoàng đi xe máy BS 72K1 - 220.52 đến phòng trọ theo sự chỉ dẫn của Phương. Tại đây, Phương và chị Hoàng quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, Phương và chị Hoàng vào nhà vệ sinh tắm.
Nảy sinh ý định giết chị Hoàng để cướp tài sản, Phương lấy 1 ống tuýp sắt dài khoảng 60 cm để ở bếp rồi đứng từ phía sau chị Hoàng đánh 1 phát trúng vào vùng cổ làm chị Hoàng bất tỉnh, nằm ngã úp mặt xuống nền nhà.
Phương mở cốp xe máy của chị Hoàng lấy 120.000 đồng và 1 điện thoại di động. Sau đó, Phương để chị Hoàng nằm trong phòng trọ, khóa cửa lại và lấy xe máy của nạn nhân đi uống cà phê, chơi game bắn cá.
Đến khoảng 2 giờ ngày 2.2, quay về phòng trọ, thấy chị Hoàng vẫn còn thở, Phương lấy ống túyp sắt ở bếp đánh liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ chị Hoàng rồi lấy sợi dây giày bata trói hai tay chị Hoàng về phía sau.
Sau đó, Phương tháo chiếc nhẫn trên tay chị Hoàng và nhặt lấy 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc bông tai của nạn nhân rơi ở nền nhà.
Phương dùng băng keo quấn quanh nhiều vòng từ miệng, mũi lên đến đầu chị Hoàng. Khi thấy chị Hoàng không còn thở, Phương lấy 1 bao tải bỏ nạn nhân vào trong rồi lấy sợi dây giày bata buộc miệng bao tải lại.
Do bao tải không che hết phần đầu của chị Hoàng nên Phương lấy 1 bao tải khác trùm lên miệng bao rồi dùng chính xe máy của nạn nhân đưa thi thể đến vứt ở khu đất thuộc ấp 1, xã Phước Bình (H.Long Thành, Đồng Nai).
Chiều cùng ngày, Phương đem điện thoại di động đã lấy của chị Hoàng bán cho được 1,1 triệu đồng, cầm xe máy của nạn nhân 9 triệu đồng.
Ngày 6.2, người dân phát hiện thi thể chị Hoàng nên trình báo công an.
Theo kết luận khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não nứt xương hộp sọ, ngạt cơ học.
Tại kết luận giám định pháp y tâm thần, Phương bị rối loạn nhân cách thực tổn; trước, trong, sau khi gây án, Phương hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.