Hải Dương: Bị phạt 15 triệu vì tiếp xúc với F1 không khai báo y tế

Lê Tân
Lê Tân
17/02/2021 14:59 GMT+7

Tiếp xúc với F1 (sau đó thành F0) nhưng ông Phạm Văn Q. ở Hải Dương đã không khai báo y tế mà tự đi xét nghiệm SARS-CoV-2 .

Ngày 17.2, UBND TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, bà Đặng Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Dương, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông Phạm Văn Q. (41 tuổi, ngụ khu đô thị Ecorivers, P.Hải Tân, TP.Hải Dương) do không khai báo y tế, dù trước đó, ông Q. có tiếp xúc với đối tượng F1 (sau đó chuyển thành F0), nhưng chỉ tự đi xét nghiệm SARS-CoV-2 (kết quả âm tính).
Quyết định xử phạt cũng nêu rõ, nếu hành vi vi phạm trên làm lây lan dịch bệnh thì ông Q. phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Cũng trong sáng ngày 17.2, lực lượng chức năng P.Hải Tân đã phát hiện một số người tụ tập câu cá tại khu vực Cống Đọ (TP.Hải Dương). Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn D. (44 tuổi, ngụ số 14 Lê Quí Đôn, P.Hải Tân) và Phan Nhật L. (51 tuổi, ngụ 2/1055 Lê Thanh Nghị, P.Hải Tân), mỗi người 2 triệu đồng.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly tại nhà người du xuân về từ Cẩm Giàng

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.