Thanh Hoá: F1 từng đi chúc Tết tiếp xúc với 93 người

15/02/2021 11:58 GMT+7

Ngành y tế Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã truy vết, phát hiện có tổng cộng 93 người đã tiếp xúc với F1 , do F1 đi chúc Tết, thăm hỏi nhiều gia đình.

Sáng 15.2, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa), cho biết anh B.N.T (27 tuổi, ngụ xã Quảng Văn, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) từ F2 đã trở thành F1 sau khi F1 của anh T. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Theo ông Trương, ngày 14.2, đơn vị này nhận được thông tin anh T. từ F2 đã trở thành F1, khi người anh T., tiếp xúc trước đó đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Ngay khi nhận được tin báo, CDC Thanh Hóa cùng với chính quyền địa phương đã truy vết và phát hiện từ ngày 9 - 14.2, anh T. đã tiếp xúc với tổng cộng 93 người là người thân và người dân ở xã Quảng Văn và xã Quảng Hợp (H.Quảng Xương).
Anh T. là tài xế lái xe tải của một doanh nghiệp vận tải ở H.Mê Linh (Hà Nội). Ngày 8.2, anh T. có tiếp xúc với F1 (là con gái của bệnh nhân 2142). Sau đó, F1 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Ngày 9.2, anh T. sau khi từ Hà Nội về đã đến Trạm y tế xã Quảng Văn khai báo y tế. Đến ngày 11.2, anh T. (có đeo khẩu trang) tiếp xúc với 4 người trong 2 gia đình người thân đều ở xã Quảng Văn.
Từ 12 - 13.2, đi chúc tết nhiều gia đình, gặp nhiều người và đều không đeo khẩu trang. Hiện anh T. và 93 người khác đều đang được cách ly, giám sát y tế tại gia đình.
CDC Thanh Hóa cũng đã lấy mẫu xét nghiệm kết quả lần 1 ngày 14.2 anh T. âm tính với SARS-CoV2.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.