Giả danh cán bộ ngân hàng lừa chạy việc

15/05/2015 06:36 GMT+7

Ngày 14.5, trung tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng công an TP.Thanh Hóa, cho biết CSĐT Công an TP.Thanh Hóa vừa bắt quả tang Trần Hoài Linh (24 tuổi, ngụ xã Thiệu Đô, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo “chạy việc”, chiếm đoạt tài sản công dân. Linh bị bắt ngày 12.5, khi đang nhận 30 triệu đồng “đặt cọc” xin việc của anh Trần Quang C. (25 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) tại một quán cà phê trên địa bàn TP.Thanh Hóa.

Ngày 14.5, trung tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng công an TP.Thanh Hóa, cho biết CSĐT Công an TP.Thanh Hóa vừa bắt quả tang Trần Hoài Linh (24 tuổi, ngụ xã Thiệu Đô, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo “chạy việc”, chiếm đoạt tài sản công dân. Linh bị bắt ngày 12.5, khi đang nhận 30 triệu đồng “đặt cọc” xin việc của anh Trần Quang C. (25 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) tại một quán cà phê trên địa bàn TP.Thanh Hóa.

Theo tài liệu của cơ quan công an, dù đang thất nghiệp nhưng từ đầu năm 2015 đến khi bị bắt, Linh tự nhận là cán bộ Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng - chi nhánh Thanh Hóa, đăng tải thông tin tuyển dụng nhân sự trên mạng xã hội. Tin lời Linh, nhiều người ở Thanh Hóa và các tỉnh lân cận đã liên lạc nhờ Linh xin việc. Linh hẹn người có nhu cầu tới quán cà phê đưa hồ sơ và yêu cầu đưa tiền đặt cọc trước cho Linh. 

Công an TP.Thanh Hóa đang mở rộng điều tra vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.