Đề xuất truy tặng cụ Huỳnh Thúc Kháng Huân chương Sao vàng

21/04/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Hội thảo khoa học "Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng” được tổ chức tại H.Tiên Phước (Quảng Nam) hôm 20.4, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả và Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử VN - nhà sử học Dương Trung Quốc - chủ trì.

Gần 100 tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia tập trung phân tích về những vấn đề lịch sử liên quan đến sự nghiệp chính trị của cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947), mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh, di sản của cụ…

Đây là lần sinh hoạt sử học thứ 3 liên quan đến thân thế, sự nghiệp, tài năng của Huỳnh Thúc Kháng, chí sĩ yêu nước quê ở làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh (H.Tiên Phước).

Tại hội thảo, trên cơ sở tư liệu, hiện vật sưu tầm, kiến giải mới…, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và địa phương khẳng định sẽ đề nghị Đảng, Nhà nước truy tặng cụ Huỳnh Thúc Kháng Huân chương Sao vàng vì những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Hội thảo cũng đặt vấn đề trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh.

 Xuyên Huỳnh

>> Ra mắt Huỳnh Thúc Kháng - Tuyển tập
>> Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng
>> “Lượm lặt” bút tích người xưa
>> Tiếp nhận "Truyện Kiều" bằng tiếng Ba Lan
>> Trộm đột nhập nhà lưu niệm cụ Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.