Tiếp nhận "Truyện Kiều" bằng tiếng Ba Lan

24/06/2011 09:55 GMT+7

(TNO) Hôm 23.6, Ban quản lý di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đã tiếp nhận cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Ba Lan, do ông Đặng Bá Lãm (nhà số 20, ngõ 123, đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) trao tặng.

Đây là cuốn Truyện Kiều được dịch bởi dịch giả Roman Koloniecki, khổ 13cmx20cm, mỗi trang đều được in 2 mặt, xuất bản tại Warszawa (Ba Lan, vào năm 1975). Cuốn sách được ông Lãm sưu tầm, lưu giữ từ khi là nghiên cứu sinh tại Ba Lan, nay ông trao tặng Ban quản lý di tích Đại thi hào Nguyễn Du để giới thiệu với công chúng.

 

Cuốn Truyện Kiều bằng tiếng Ba Lan

Ông Đặng Bá Lãm, là cựu học sinh trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh (tỉnh Nghệ An), thời kỳ 1957-1960, sau đó sang học tập nghiên cứu tại Liên Xô và Ba Lan. Hiện nay ông công tác trong ngành giáo dục, và cũng người luôn quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu về Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Tin, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.