Đánh chết vợ cũ, lãnh án 7 năm tù

13/12/2013 21:05 GMT+7

(TNO) Ngày 13.12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Ngọc Tranh (58 tuổi, trú thôn 3 xã Quế Thọ, huyện Quế Sơn) 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 1.6.2013, bà Lê Thị Thuận (59 tuổi, vợ cũ của Tranh, đã ly hôn năm 2002) đến nhà thăm con có tự ý rót rượu nhà hàng xóm uống.

Khi Tranh về thấy bà Thuận đang nằm tại nằm tại góc sân, miệng la lối liền dùng cây củi đánh vào lưng. Tuy nhiên, cú đánh chí mạng đã khiến bà Thuận vỡ lá lách, tử vong.

Đáng chú ý, do nghi ngờ về cái chết bất thường của chị ruột mình, bà Lê Thị Lụa (42 tuổi) đã báo cáo địa phương và yêu cầu khám nghiệm. Công an huyện Quế Sơn và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an Quảng Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra truy xét xác định hung thủ chính là ông Tranh. 

Theo bị cáo khai nhận, Tranh nghe tin vợ cũ trộm rượu của hàng xóm uống và chửi mắng con cái nên bức xúc ra tay đánh vợ.

Sau khi phát hiện vợ đã chết, Tranh bế đặt lên giường, bảo con trai đi báo cho chính quyền địa phương theo hướng nạn nhân chết do bệnh lý hay tai nạn bình thường… để tổ chức mai táng, nhưng cuối cùng vẫn bị vạch rõ chân tướng.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Vụ hiếp dâm trẻ em, giết người man rợ ở Khánh Hòa: Chuyển cáo trạng sang tòa án
>> Đề nghị truy tố băng cướp giết người cướp tài sản
>> Cá mập giết người ở Hawaii
>> Hành trình truy bắt nghi phạm giết người cướp của, đốt xác phi tang
>> Bắt nghi phạm giết người cướp của, đốt xác phi tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.