Đề nghị truy tố băng cướp giết người cướp tài sản

07/12/2013 12:00 GMT+7

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra băng cướp nguy hiểm đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 6 bị can về hành giết người, cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Hà Văn Lưu (tên gọi khác là Ty, 18 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Sơn Nguyên (tên gọi khác Tuấn “cao”, 22 tuổi, ngụ Tiền Giang, 1 tiền sự), Dương Gia Hải (tên gọi khác Tuấn “lùn”, 25 tuổi, ngụ Q.11, 3 tiền án), Phạm Văn Thắng (tức Thắng “chùa”, 16 tuổi, ngụ Bắc Cạn), Nguyễn Duy Khanh (tức Khanh “khùng”, 19 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Văn Được (tên gọi khác Thành “đen”, 48 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, 3 tiền án).

Theo kết luận điều tra, do không có tiền tiêu xài và ma túy để sử dụng, chỉ trong một thời gian ngắn, băng cướp do Lưu cầm đầu đã gây ra 2 vụ cướp mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị trọng thương; cướp 3 xe gắn máy, 1 điện thoại di động.

Cụ thể: Khoảng 1 giờ ngày 23.5, băng cướp này đã thủ sẵn 4 con dao Thái Lan đi tìm xe ôm cướp tài sản. Chúng đã đón xe ôm của ông Lại Văn Nhơn (55 tuổi) và Võ Tấn Lộc (33 tuổi, ngụ Q.11) đi từ khu vực công viên Đầm Sen đến gần trụ sở Công an Q.Tân Phú. Băng cướp này giả vờ yêu cầu xe ôm dừng xe đi vệ sinh rồi dùng dao đâm 2 tài xế xe ôm trọng thương, cướp xe tẩu thoát.

Sau đó, 2 nạn nhân đã chạy đến Công an Q.Tân Phú cầu cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Lộc không qua khỏi.

Trong lúc Công an TP.HCM và Công an Q.Tân Phú đang phối hợp truy lùng băng cướp nguy hiểm này thì rạng sáng 25.5, bọn chúng tiếp tục gây án ở P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân.

Lúc đó, khoảng 1 giờ ngày 25.5, với thủ đoạn tương tự, băng cướp này đã điều ông Nguyên Văn Thơi (52 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, chạy xe ôm) từ Tỉnh lộ 10 đến đường Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, dùng dao đâm ông Thơi một nhát vào hông khiến nạn nhân ngã gục xuống đất.

Bọn chúng kề dao dọa cắt cổ nạn nhân nếu kêu la. Sau đó, chúng lục lấy ví, xe của nạn nhân tẩu thoát. Rất may, ông Thơi đã được lực lượng dân phòng của P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Tất cả 3 chiếc xe cướp được, bọn chúng đã nhờ Được đem bán cho Trần Phi Dũng với giá 5,2 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Riêng Dũng đã bỏ trốn và đang bị truy nã trên phạm vi toàn quốc về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đáng chú ý, sau khi gây án, ngày 2.6, Nguyên đã bị Công an P.13, Q.6 bắt lập hồ sơ đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM.

Kế tiếp, ngày 5.6, Lưu bị Công an P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân bắt và ngày 11.6, Hải cũng bị Công an P.11, Q.5 bắt, lập hồ sơ đưa vào trung tâm bảo trợ nói trên. Thế nhưng, cơ quan công an không hề hay biết 3 tên này là đối tượng gây ra các vụ cướp táo tợn trước đó.   

Đàm Huy

>> Cá mập giết người ở Hawaii
>> Bắt nghi phạm giết người cướp của, đốt xác phi tang
>> Tuyên tử hình kẻ giết người yêu cũ
>> Nghi án giết người cướp của, đốt xác phi tang
>> Giết người dã man sau bữa tiệc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.