Đà Nẵng buộc chủ mỏ khoáng sản phải rửa xe trước khi ra đường

18/01/2018 17:34 GMT+7

Ngày 18.1 tại buổi kiểm tra hoạt động các mỏ khoáng sản, đoàn công tác TP.Đà Nẵng yêu cầu các chủ mỏ phải rửa sạch xe trước khi ra đường nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đoàn kiểm tra thực tế gồm UBND Q.Liên Chiểu, Ban Pháp chế, Ban Đô thị HĐND TP tập trung vấn đề xe ben và các mỏ khoáng sản.

UBND Q.Liên Chiểu báo cáo, xe ben qua địa bàn rất rầm rộ do nhiều dự án san lấp, nhất là tuyến Hoàng Văn Thái, Âu Cơ, Nguyễn Tất Thành nối dài, phóng nhanh vượt ẩu gây ra nhiều vụ tai nạn đau lòng.

Đội CSGT Công an Q.Liên Chiểu cho hay tuyến Hoàng Văn Thái vừa có xe chở đá ra vào 7 mỏ Đà Sơn (P.Hòa Khánh Nam), vừa xe chở cát từ H.Đại Lộc (Quảng Nam) xuống, trong khi cân tải trọng của đội đã hết hạn, phải gửi ra Hà Nội kiểm định.

Mặc dù chủ mỏ đã tưới đường đối phó nhưng tình trạng rơi vãi đất đá vẫn gây bụi bặm ô nhiễm nên người dân thường xuyên chặn xe.

Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Võ Công Chánh cho biết quận sẽ mời các chủ mỏ đến cam kết triển khai các điểm rửa xe trước khi xuất mỏ, tăng cường tưới đường đến Tết Âm lịch và Thanh tra giao thông, CSGT thường xuyên xử lý xe quá tải.

Ban Pháp chế HĐND TP đề nghị thực hiện rửa xe trước Tết Âm lịch, phân lại tuyến giao thông để giảm tải cho đường Hoàng Văn Thái, Âu Cơ.

Ban An toàn giao thông TP đề xuất nếu lái xe vi phạm thì buộc phải thôi việc, giám sát bằng phân cấp.

Dịp này, HĐND TP, Ban An toàn giao thông và Sở GTVT cũng đã khảo sát vị trí đặt trạm cân lưu động để kiểm soát tải trọng các xe chở vật liệu xây dựng trước khi ra lưu thông trên các tuyến đường đông dân cư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.