Bình Định diễn tập ứng phó sóng thần

06/08/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Sáng 6.8, tỉnh Bình Định tổ chức diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn tại xã Mỹ An (H.Phù Mỹ).

>> Gần 4.000 người diễn tập ứng phó sóng thần
>> Lần đầu tiên diễn tập ứng phó sóng thần
>> Diễn tập ứng phó sóng thần

Tình huống giả định là lúc 7 giờ 35 phút ngày 6.8, cấp uỷ, chính quyền, nhân dân các huyện, thành phố ven biển của tỉnh Bình Định nhận được thông báo có trận động đất cường độ 8,8 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi phía Tây Nam đảo Luzon (Philippines). UBND huyện Phù Mỹ nhận được thông tin dự báo sau 1 giờ rưỡi đến 2 giờ tới sẽ bị ảnh hưởng bởi sóng thần với độ cao sóng từ 5-8 m…

Diễn tập ứng phó sóng thần tại tại Bình Định 1
Tàu bộ đội biên phòng cứu ngư dân gặp nạn trên biển mang vào bờ

Diễn tập ứng phó sóng thần tại tại Bình Định 2
Ngư dân bị mạng được sơ cứu và đưa đến bệnh viện

Diễn tập ứng phó sóng thần tại tại Bình Định 3
Lực lượng quân sự sơ tán người bị nạn trên đất liền

Diễn tập ứng phó sóng thần tại tại Bình Định 4
Lực lượng y tế cứu người bị nạn

Thời gian này, trên địa bàn H.Phù Mỹ  (6 xã ven biển) có 22.535 người và khoảng 155 khách du lịch. Trên vùng biển Phù Mỹ có 863 tàu, thuyền/12.945 lao động của huyện và các địa phương lân cận đang hoạt động, 250 chiếc tàu, thuyền đang neo đậu trong bờ.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, Phó ban nội dung diễn tập, cho biết: “Chúng tôi đã huy động 3.700 người tham dự diễn tập, trong đó lực lượng vũ trang có 320 người. Trọng tâm của đợt diễn tập này là xây dựng kế hoạch, lực lượng ứng phó với sự cố sóng thần và phát huy được phương châm 4 tại chỗ”.

Theo nội dung diễn tập, khi xảy ra sự cố, chính quyền xã Mỹ An đã huy động các lực lượng phối hợp đóng trên địa bàn, sử dụng phương tiện thông tin cảnh báo sóng thần cho dân cư trên đất liền và ngư dân trên biển sơ tán; tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán và sẵn sàng xử trí các tình huống; tổ chức sơ tán người dân ven biển vào sâu trong đất liền từ 1 đến 1,5 km hoặc lên độ cao trên 20 m, có thể lên các nhà cao tầng kiên cố sâu trong đất liền 300 - 400 m; chỉ đạo các tàu thuyền đang hoạt động xa bờ khẩn trương di chuyển ra xa bờ, tàu thuyền hoạt động gần bờ di chuyển vào bờ tránh sóng thần đồng thời sẵn sàng ứng cứu các tàu thuyền bị nạn trên biển…

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> California trước nguy cơ sóng thần
>> Động đất 8 độ Richter, có thể gây sóng thần ở Thái Bình Dương
>> Bí mật bom sóng thần
>> Cảnh báo sóng thần bằng động vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.