Cảnh báo sóng thần bằng động vật

05/06/2012 05:00 GMT+7

Thành phố biển Susaki ở tây nam Nhật Bản đang cân nhắc khả năng áp dụng hệ thống cảnh báo sóng thần bằng cách quan sát hành vi bất thường ở loài vật, kết hợp theo dõi mực nước giếng.

Giới chuyên gia đang đánh giá sự liên hệ giữa tình trạng mực nước giếng nhanh chóng hạ thấp hoặc gà vịt đột nhiên kêu inh ỏi với nguy cơ xảy  ra động đất dẫn đến sóng thần trong tương lai gần.

AFP dẫn lời Phó thị trưởng Yoshihito Myojin của thành phố trên cho biết: “Chúng có thể không báo hiệu chính xác hoàn toàn nhưng quan trọng nhất là phân tích kỹ lưỡng các dữ liệu”. Lâu nay, việc loài vật có khả năng báo trước các trận thiên tai không còn là chuyện lạ nhưng Susaki là một trong những thành phố đầu tiên quyết định xem xét vấn đề này.

H.G

>> Vệ sĩ của BBC đốt xác nạn nhân sóng thần
>> Nhật từng từ chối đề nghị giúp giải quyết sự cố hạt nhân của Mỹ
>> Tương lai điện hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.