Bay cùng chuyến bệnh nhân thứ 34 nhưng giáo viên nước ngoài âm tính Covid-19

Đỗ Trường
Đỗ Trường
12/03/2020 11:17 GMT+7

Giáo viên người nước ngoài ở Bình Dương, người bay cùng chuyến với ca Covid-19 thứ 34, đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Sáng 12.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Dương cho biết ông B., giáo viên dạy ngoại ngữ cho trung tâm ngoại ngữ của một trường đại học ở Bình Dương, có kết quả âm tính với Covid-19.
Theo báo cáo, ông B. đi chung chuyến bay với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 34 (ở Bình Thuận) từ Qatar về TP.HCM ngày 2.3.
Sau đó, ông B. về Bình Dương, lưu trú tại khách sạn Becamex ở phường Phú Hoà (TP.Thủ Dầu Một) nhưng không khai báo với cơ quan y tế địa phương để phòng dịch Covid-19.

Toàn thế giới có hơn 125.000 ca nhiễm Covid-19, WHO chính thức tuyên bố đại dịch

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đơn vị sử dụng ông B. để dạy ngoại ngữ cũng không báo cho cơ quan y tế địa phương. Đến chiều 11.3, sau khi có nhiều ý kiến đồn đoán trên mạng xã hội, cơ quan chức năng mới tìm ra ông B.
Sau khi được đưa đi cách ly, ông B. khai nhận đã tiếp xúc với nhiều người ở Bình Dương (trên 14 người) trong đó có cả những người nước ngoài khác.
Cơ quan y tế xác định ông B. là người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 34 ở Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.