Bắt trộm chim quý hiếm, bán cho quán nhậu

08/05/2012 11:22 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 8.5, lực lượng bảo vệ thuộc Ban quản lý vườn chim Bạc Liêu (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bắt quả tang Võ Văn Thắng (SN 1953) và con rể Bùi Văn Tín (SN 1974, cùng ngụ ấp 17, xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình, Bạc Liêu) đang bắt trộm cả trăm con chim, trong đó có loại quý hiếm.

(TNO) Qua ba đêm theo dõi, rạng sáng nay 8.5, lực lượng bảo vệ thuộc Ban quản lý vườn chim Bạc Liêu (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bắt quả tang Võ Văn Thắng (SN 1953) và con rể Bùi Văn Tín (SN 1974, cùng ngụ ấp 17, xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình, Bạc Liêu) đang bắt trộm cả trăm con chim, trong đó có loại quý hiếm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ cả trăm con chim, cò các loại như: cò trắng, vạc, diệc lửa… cùng cây gậy dài dùng để bắt chim, 2 cây đèn pin.

Trong số chim bị thu giữ, một số bị chết, số còn lại bị bẻ mỏ, gãy chân, cánh... không thể sống được.

Làm việc với cơ quan chức năng, Thắng và Tín khai, lợi dụng đêm khuya, trời mưa to, hai người này phá hàng rào lưới bảo vệ xung quanh vườn chim đột nhập vào bên trong rừng bắt chim.

Thắng và Tín thừa nhận đã nhiều lần đột nhập vào vườn bắt trộm chim bán cho các quán nhậu trên địa bàn TP.Bạc Liêu. Trung bình, mỗi con chim, cò bán cho quán từ 40.000 - 100.000 đồng/con tùy loại, mỗi "phi vụ" làm trót lọt, cả hai kiếm được hàng triệu đồng.

Vườn chim Bạc Liêu có diện tích hơn 130 ha, tổng đàn chim, cò trên 36.000 con, gồm 109 loài, trong đó có nhiều loài thuộc loại quý hiếm nằm trong Sách đỏ.

Trần Thanh Phong

>> Nhiều loài chim quý hiếm về vườn chim Bạc Liêu
>> Chính thức mở cửa vườn chim Bạc Liêu
>> Cảnh báo cháy rừng ở vườn chim Bạc Liêu
>> Sếu đầu đỏ di trú về Khu bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.