Bão số 12: 24 tàu cá Bình Định nằm trong vùng nguy hiểm

03/11/2017 14:19 GMT+7

Trưa 3.11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tỉnh này vẫn con 24 tàu cá với 185 lao động đang nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 12.

Các cơ quan chức năng Bình Định đang phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 (bão Damrey) để các tàu chủ tàu phòng tránh.
Riêng tàu cá BĐ 98079 TS, trên tàu có 13 người, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Võ Văn Dũng (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) bị hỏng máy thả trôi lúc 22 giờ ngày 2.11 ở vùng biển cách TP.Nha Trang 37 hải lý về hướng đông bắc. Đến 8 giờ ngày 3.11, tàu SAR 274 xuất phát từ TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã lên đường cứu nạn tàu cá.
[CẬP NHẬT]  Đến 12 giờ 45 phút ngày 3.11, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu BĐ 98079 TS. Ngay sau đó, một tổ cứu nạn được cử sang tàu BĐ 98079 TS bằng ca nô để hỗ trợ bơm hút chống nước vào tàu, đồng thời tiến hành chăm sóc y tế, sức khỏe thuyền viên bị nạn.
Do thời tiết tại hiện trường lúc này rất xấu, gió cấp 7,8 giật cấp 10, sóng cao 3 - 4m, tàu BĐ 98079 TS không còn khả năng chống chọi với sóng gió. Toàn bộ 13 thuyền viên đã được cứu lên tàu SAR 274 để đưa về bờ.
Dự kiến đến 16 giờ 30 ngày 3.11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải sẽ đưa toàn bộ 13 thuyền viên tàu BĐ 98079 TS về đến Nha Trang.
Nguyễn Chung
Cũng trong sáng 3.11, Bình Định đã tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc triển khai, kiểm tra công tác ứng phó với bão số 12. Ngay trong chiều 3.11, các cơ quan chức năng sẽ phân công các đoàn công tác trực tiếp xuống các địa phương.
Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho biết: “Từ ngày 4.11 - ngày 8.11, trên các sông trong tỉnh Bình Định sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông khả năng đạt mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3... Tình hình mưa lũ còn diễn biến hết sức phức tạp".

Chưa tìm thấy thi thể nữ công nhân bị nước cuốn

Sáng 3.11, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tổ tìm kiếm thi thể chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (50 tuổi, công nhân Xí nghiệp thủy lợi 4, trực thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định), bị mất tích tại đập Thạnh Hòa (Thanh Niên đã thông tin). Lực lượng tìm kiếm đã dùng các tấm sắt chắn đập Thạnh Hòa để giảm sức chảy của nước, dùng phao bè và cử thợ lặn tìm kiếm thi thể chị Tâm.Tuy nhiên, đến 11 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích chị Tâm.

Tổ chức tìm kiếm thi thể chị Tâm ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.