123 tướng, sĩ quan cao cấp nghỉ hưu tại TP.HCM nhận huân chương

123 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu tại TP.HCM được trao tặng các huân chương.

* 'Vị tướng Chính ủy' được đặt tên đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm
Chiều 22.12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN (22.12.1944 - 22.12.2017) và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2017).
Tại buổi lễ, 123 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu tại TP.HCM đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba (2 sĩ quan); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất (4 sĩ quan); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì (20 sĩ quan) và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 97 sĩ quan.
* Sáng cùng ngày, UBND Q.2 (TP.HCM) tổ chức lễ đặt tên đường Hoàng Thế Thiện tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2). Đây là tuyến đường R8 của khu đô thị mới Thủ Thiêm, nằm song song với đại lộ Mai Chí Thọ, tổng chiều dài 2.460 m, lộ giới 22,6 m; có điểm đầu giao cắt với đường Nguyễn Cơ Thạch, điểm cuối giao cắt với đường số 11, đi qua cầu số 13 của khu đô thị Thủ Thiêm.
Thụ phong quân hàm cấp tướng trước năm 1975, thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (1922 - 1995), nguyên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1977 - 1982), từng giữ chức vụ chính ủy của nhiều đơn vị khác nhau nên còn được mệnh danh là “Vị tướng Chính ủy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.