Thị trường chứng khoán Trung Quốc khởi đầu năm mới chậm chạp

Thị trường chứng khoán Trung Quốc khởi đầu năm mới chậm chạp

Phương Thúy
Phương Thúy
24/01/2024 07:35 GMT+7

Thị trường chứng khoán Trung Quốc năm 2024 đã có khởi đầu chậm chạp khi các chỉ số chứng khoán đều giảm mạnh.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã có một năm 2023 ảm đạm và tình trạng này tiếp tục kéo dài trong vài tuần đầu tiên của năm mới 2024. Đài CNN đánh giá thị trường chứng khoán Trung Quốc đã có khởi đầu tệ nhất kể từ năm 2016 khi các chỉ số đều lần lượt giảm mạnh.

Kết phiên đầu tuần, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã giảm 2,3%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 10.2022. Chỉ số này đã mất hơn 12% từ đầu tháng đến nay, gần bằng mức giảm trong cả năm 2023.

Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục giảm 2,7%, là mức giảm hằng ngày lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Chỉ số SZSE ở Thâm Quyến giảm 3,5%. Trước đó, hai chỉ số này giảm lần lượt 4,8% và 7,7% trong những ngày giao dịch đầu tiên của năm 2024.

Trong những tháng gần đây, cuộc khủng hoảng bất động sản, tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong nhiều thập kỷ và việc siết quản lý một số doanh nghiệp đã làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường.

Ông Ken Cheung, giám đốc chiến lược ngoại hối châu Á của Ngân hàng Mizuho nhận định rằng các nhà đầu tư nước ngoài đang tiếp tục "giảm mức độ rủi ro" đối với Trung Quốc. Các nhà đầu tư cũng thất vọng sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn vào đầu tuần này. Việc cắt giảm lãi suất sẽ làm giảm chi phí đi vay với người dân và doanh nghiệp, từ đó giúp kích thích hoạt động kinh tế.

Dữ liệu nhân khẩu học được công bố vào giữa tuần trước xác nhận rằng dân số Trung Quốc ngày càng già đi. Hơn nữa, nhà đầu tư cũng lo ngại rằng bài phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vào tuần trước tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã không đề cập đến bất kỳ biện pháp kích thích mới nào của chính phủ nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc khởi đầu năm mới chậm chạp- Ảnh 1.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới

REUTERS

Nền kinh tế nước này tăng trưởng 5,2% trong năm ngoái. Tuy vượt dự báo nhưng đó vẫn là một trong mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất của Trung Quốc trong hơn ba thập niên. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ giảm còn 4,2% trong năm nay.

Vào năm 2023, các nhà đầu tư đã háo hức mong đợi sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc sau quyết định bãi bỏ chính sách nghiêm ngặt không có Covid-19 vào cuối năm trước. Sự phục hồi mạnh mẽ đó đã không đến. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước này đã giảm 8% vào năm 2023 so với năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.