Thi thể thai phụ chết cháy trong căn nhà hoang do tự thiêu?

13/11/2015 16:23 GMT+7

(TNO) Đang mang thai ở tháng thứ 4, chị H. cầm chai xăng đến căn nhà hoang tưới lên người, sau đó cột hai tay vào khung cửa tự thiêu.

(TNO) Đang mang thai ở tháng thứ 4, chị H. cầm chai xăng đến căn nhà hoang tưới lên người, sau đó cột hai tay vào khung cửa tự thiêu.

Ngày 13.11, Công an TP.HCM đã bàn giao thi thể chị Lê Thị H. (29 tuổi, mang thai vào thời điểm tử vong, ngụ Thừa Thiên - Huế) cho gia đình lo hậu sự.
Cơ quan công an kết luật chị H. chết do tự tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến hành động tiêu cực của chị H.
Như Thanh Niên Online thông tin, trước đó sáng 21.10, người dân phát hiện cột lửa cuồn cuộn bốc lên trong một căn nhà bỏ hoang ở khu phố 3, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức.
Phát hiện cháy, nhiều người cầm theo bình khí CO2 chạy đến thì nhìn thấy trong cột lửa ngùn ngụt là thi thể một phụ nữ.
Nhận được tin báo, Công an Q.Thủ Đức kết hợp với Công an TP.HCM có mặt dập tắt đám cháy, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Ngọc Thọ
Sau khi vụ việc xảy ra, anh Đặng Văn P. (30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) dẫn theo con trai 7 tuổi đến trụ sở Công an Q.Thủ Đức nhận người phụ nữ chết cháy nêu trên là vợ mình, tên là Lê Thị H.
Công an Q.Thủ Đức sau đó đã trưng cầu giám định ADN thi thể người phụ nữ bị chết cháy và cháu trai 7 tuổi con ruột anh P. và kết luận cả hai có mối liên hệ huyết thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.