Thi thể 2 trẻ mất tích nổi ở hồ trạm xử lý nước thải

29/11/2017 14:41 GMT+7

Sau 2 ngày mất tích, thi thể 2 trẻ em vừa được tìm thấy nổi trên mặt hồ thuộc Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Vào lúc 11 giờ ngày 29.11, khi đi kiểm tra để vận hành xử lý nước thải, một số nhân viên kỹ thuật phát hiện hai thi thể nổi trên mặt hồ thuộc Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (thuộc Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng).
Ngay lập tức, nhân viên kỹ thuật đã báo cho lực lượng chức năng Q.Thanh Khê đến hiện trường vớt thi thể hai nạn nhân lên.
[VIDEO] Phát hiện thi thể hai trẻ em tại Trạm xử lý nước thải Phú Lộc

Danh tính hai nạn nhân sau đó được xác định là Phạm Duy Lễ (15 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) và Trần Gia Huy (12 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan chức năng tiến hành vớt thi thể hai nạn nhân đưa lên bờ ẢNH: HUY ĐẠT

Theo người nhà nạn nhân, trưa 27.11, hai em xin gia đình đi chơi nhưng mãi không thấy về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Đến trưa 29.11 thì nhận được tin báo thi thể hai em nổi lên tại hồ chứa thuộc Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, cách nhà khoảng 1 km.

Ghi nhận tại hiện trường, PV Thanh Niên thấy khu vực hai nạn nhân đuối nước được xây dựng một hệ thống lưới kiên cố, cao khoảng gần 2 m, được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hai nạn nhân là anh em họ hàng, cùng gia đình thuê trọ tại tổ 4, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu để làm nghề bán bánh tiêu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.