Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM tăng vọt, lập đỉnh

Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM tăng vọt, lập đỉnh

Bùi Vân
Bùi Vân
06/03/2024 13:37 GMT+7

Tính đến hết 4.3, sau khi đợt đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 kết thúc, ĐHQG TP.HCM ghi nhận số lượng thí sinh tăng vọt vào tuần cuối cùng với 96.070 lượt đăng ký. Đây cũng là con số cao nhất từ 2018 đến nay.

Ngày 5.3, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TP.HCM), công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 là 96.070 thí sinh. So với năm 2023, số thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 năm nay nhiều hơn khoảng 8.000 em và cũng là con số cao nhất tính từ năm 2018 đến nay. Trong đó, TP.HCM vẫn là nơi đông thí sinh đăng ký nhất, sau đó là Đồng Nai, Bình Dương

Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM tăng vọt, lập đỉnh- Ảnh 1.

Số lượng thí sinh đăng ký đợt 1.2024 cao nhất từ trước đến nay

TRANG CHÂU

Ngoài 21 tỉnh/thành phố như năm ngoái thì năm nay có thêm 3 điểm thi mới tại Thừa Thiên Huế, Bình PhướcTây Ninh. Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 được tổ chức vào ngày 7.4 và đợt 2 diễn ra vào ngày 2.6. Kết quả của đợt 1 sẽ được công bố vào đúng 1 tuần sau khi thi, tức ngày 15.4 và đợt 2 là 10.6. Hiện có hơn 100 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi này làm một trong các phương thức xét tuyển, trong đó 97 trường đại học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.