Thí sinh có còn cơ hội tham gia phương thức xét tuyển sớm?

Hà Ánh
Hà Ánh
12/07/2023 08:01 GMT+7

Chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "Những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển" do Báo Thanh Niên tổ chức hôm qua (11.7) nhận được không ít băn khoăn của bạn đọc về việc chưa đăng ký các phương thức xét tuyển sớm có còn cơ hội tham gia phương thức này trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT.

Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, giải đáp: "Tất cả các trường đều thực hiện theo quy định chung của Bộ. Hiện nay phương thức xét tuyển sớm đã kết thúc, thí sinh (TS) không còn cơ hội sử dụng các phương thức này trong thời gian đăng ký xét tuyển chung từ nay đến hết 30.7. Tuy nhiên, TS có thể sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các trường".

Thí sinh có còn cơ hội tham gia phương thức xét tuyển sớm?
 - Ảnh 1.

Các trường ĐH vẫn còn dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, đại diện các trường chia sẻ nhiều cơ hội cho TS chưa tham gia xét tuyển sớm vào các trường. Tiến sĩ Lê Xuân Trường cho biết năm nay Trường ĐH Mở TP.HCM có khoảng 40 chương trình đào tạo. Trong đó, trường còn khoảng 2.600 chỉ tiêu xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thầy Võ Ngọc Nhơn cũng cho biết Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 12.500 chỉ tiêu cho 59 ngành đào tạo năm nay. Trong đó, trường dành tới 45% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thạc sĩ Trương Quang Trị cho biết Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã đạt hơn 50% chỉ tiêu xét tuyển sớm, còn 40% chỉ tiêu còn lại cho xét điểm thi tốt nghiệp. Trong số 52 ngành tuyển sinh năm nay, kỹ thuật phục hồi chức năng là ngành học mới. Quản lý bệnh viện được giảm 30% học phí cho toàn khóa học.

Còn thạc sĩ Phạm Thị Xuân Hiền, đại diện Trường ĐH Việt Đức, thông tin năm nay trường còn khoảng 30% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, ngành khoa học máy tính cũng có mức độ cạnh tranh cao nhất, các ngành còn lại thì mức an toàn cao hơn.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khả cũng cho hay Trường ĐH Công thương TP.HCM dự kiến còn 60% chỉ tiêu dành cho xét điểm thi tốt nghiệp. Với số lượng 6.300 chỉ tiêu, TS còn nhiều cơ hội xét tuyển vào trường năm nay.

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cũng cho biết trường còn 25% chỉ tiêu xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.